Chuyện chủ doanh nghiệp đa sự, đa mang

0:00 / 0:00
0:00
TP - Là chủ doanh nghiệp bất động sản ở vùng biên viễn xứ Lạng, Hồ Phi Dũng rất kiệm lời khi nói về chuyện kinh doanh, buôn bán. Thay vì nói, ông lao vào các hoạt động an sinh xã hội của địa phương.

Quen biết chừng ba chục năm, song mỗi khi gặp nhau, ông Hồ Phi Dũng (SN 1962), giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại Lạng Sơn thường “lảng” nói về mình, về doanh nghiệp, doanh nhân.

Nhiệt huyết

Nhớ lại, cuối năm 2015, vào một đêm khuya, bỗng nhiên điện thoại tôi đổ dồn. Đầu dây bên kia, nghe giọng biết liền là Hồ Phi Dũng.

“Tôi vừa đọc bài báo “Mong ước một mái nhà của cựu chiến binh”, trên báo Tiền Phong nói về gia cảnh của ông Phương Văn Phín, cựu tù Phú Quốc sống ở thôn Pạc Giàng, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, Lạng Sơn có gia cảnh khó khăn. Biết anh đang xây nhà tình nghĩa nên cho phép cá nhân tôi đóng góp 30 triệu, giúp cụ có một mái ấm khi về già”, ông Dũng chân tình.

Hôm khánh thành vào nhà mới cho cựu tù Phú Quốc, ông Dũng cũng kịp thời huy động anh em trong gia đình gửi tặng nào nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa cùng nhiều vật dụng thiết yếu.

“Mỗi lần buổi sáng thức dậy, thấy bản thân làm xong một việc tốt, có ích thì tôi lại cảm thấy thư thái, năng lượng tích cực ùa về!”.

Giám đốc Hồ Phi Dũng bộc bạch

Chuyện chủ doanh nghiệp đa sự, đa mang ảnh 1

Anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn cho biết, ông Hồ Phi Dũng luôn đặt lợi ích của cộng đồng song song với hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhiều năm qua, vị giám đốc này gắn bó chặt chẽ với các “địa chỉ đỏ” của các cấp bộ Đoàn- Đội- Hội ở xứ Lạng.

“Trước khi trở thành Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hồ Phi Dũng là Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ (thành viên của Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn). Trong tất cả các hoạt động an sinh xã hội, ông Dũng đều tham gia. Nhất là các công trình xây dựng “Nhà Khăn quàng Đỏ”, “Nhà bán trú”, “Trường đẹp cho em”, đều có sự chung tay, giúp sức của người giám đốc có tâm này”, anh Nam nói.

Khi nói về hoạt động từ thiện, nhân đạo của ông Hồ Phi Dũng, bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn góp chuyện, ông Dũng là người rất cụ thể, sát sao với công việc. Chính vì vậy, khi tổ chức cứu trợ, tặng quà ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào các dân tộc xứ Lạng Sơn khó khăn, ông Dũng đều tham gia đến tận nơi, tìm hiểu, trao quà.

Theo bà Thuận, ông Dũng tiên phong vận động các doanh nghiệp đồng hành chương trình “Tết vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng năm từ 500 đến 700 triệu đồng. Thời gian qua, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng như Công ty cổ phần sản xuất thương mại Lạng Sơn đã đóng góp cả vật chất lẫn tiền bạc trị giá lên tới cả tỷ đồng để cùng tỉnh nhà tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19.

Dám nói, dám làm

Ông Hồ Phi Dũng vừa đắc cử là Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu cao.

Khác với doanh nghiệp trong tỉnh vốn “khép” mình với những vấn đề nhạy cảm của tỉnh thì ông Dũng lại mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, chính kiến của mình.

Cũng là đại biểu dân cử tại địa phương, bà Nông Bích Thuận, chia sẻ: Phải nói rằng, trong những lần tiếp xúc cử tri và nhất là kỳ chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, với vai trò là thành viên Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, ông Dũng luôn mang những vấn đề gai góc, thiết thực, dân sinh để bàn thảo, kiến nghị. Nhất là việc phát triển kinh tế địa phương, sao cho người dân được hưởng lợi nhiều nhất, tránh những việc sáo rỗng, giáo điều.

Do có thành tích xuất sắc trong hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế, ông Hồ Phi Dũng đã được tặng thưởng 2 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 1 Huân chương Lao động hạng Ba và 1 Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều Bằng khen, giấy khen của trung ương và tỉnh Lạng Sơn.

Anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm, với vai trò là Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh, ông Hồ Phi Dũng rất tích cực tham gia đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn- Hội vững mạnh bằng những hoạt động cụ thể.

“Tôi nhớ trong Hội nghị tổng kết công tác Hội LHTN tỉnh năm 2019, ông Dũng đã hiến kế rất chi tiết, cụ thể và hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp để thanh niên lập thân, lập nghiệp tại quê nhà. Kể từ đó, các chương trình khởi nghiệp trẻ, sáng tạo khởi nghiệp, nhà nông trẻ đã trở nên sôi nổi, hiệu quả hơn”. Anh Nam nói.

Khi được hỏi về việc “Vác tù và hàng tổng”, đóng nhiều vai trong hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao ở địa phương sẽ ảnh hưởng gì đến việc gia đình, hoạt động của công ty, ông Hồ Phi Dũng tủm tỉm cười cho biết, gia đình hiện tại vẫn ổn, còn Công ty cổ phần sản xuất thương mại Lạng Sơn là một doanh nghiệp uy tín, có mức tăng trưởng dương ở Lạng Sơn.

Xứ Lạng, tháng 10 năm 2021.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.