Chứng khoán quay đầu giảm điểm sau tin mới về lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị chứng khoán hôm nay (24/5) phản ứng khá mờ nhạt với tin giảm lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước. Những ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ thông tin này cũng không có giao dịch nào đáng chú ý trong khi khối ngoại đẩy mạnh bán ra trong phiên.

Trái ngược với dự báo việc giảm lãi suất điều hành là thông tin tích cực với nhiều nhóm cổ phiếu, thị trường đã không có phản ứng ngược với kỳ vọng của nhà đầu tư khi phần lớn thời gian của phiên giao dịch, VN-Index giằng co trong sắc đỏ. Nhiều cổ phiếu lớn tiếp tục suy yếu.

Tại rổ VN30, 23 cổ phiếu giảm giá. HPG, TCB, BID, VNM, GAS... là những mã giao dịch tiêu cực nhất. HPG đóng cửa giảm 1,84% xuống 21.300 đồng cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng HPG trong phiên với tổng giá trị 133 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, một số mã lớn giữ được sắc xanh như PDR, NVL, BCM cũng chỉ tăng nhẹ trên tham chiếu, cùng với mức 0,4%. VHM, MSN tăng mạnh hơn, lần lượt là 1,5% và 2%. Đây cũng là 2 cổ phiếu giao dịch tích cực nhất thị trường. Tuy nhiên, lực kéo không đủ để cân lại áp lực từ các mã giảm giá.

Các ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ tin giảm lãi suất như ngân hàng, chứng khoán cũng không có giao dịch nào đáng chú ý. Thậm chí, trên HoSE, toàn bộ cổ phiếu ngân hàng giảm giá. STB giảm mạnh nhất 2%, LPB, MSB, VIB, TCB giảm trên 1%. Diễn biến của nhóm chứng khoán có phần tích cực hơn, nhưng các mã đầu ngành như VND, SSI, HCM, lại đồng loạt điều chỉnh trước áp lực bán mạnh của khối ngoại. Giao dịch của các mã nhỏ, vừa có phần tích cực hơn, như BSI tăng trần. CTS, FTS, AGR, WSS, ORS, IVS tăng 3-6%.

Chứng khoán quay đầu giảm điểm sau tin mới về lãi suất ảnh 1

Diễn biến của nhóm chứng khoán có phần tích cực hơn, duy nhất BSI tăng trần

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam - nhận định, bên cạnh ngân hàng, chứng khoán là ngành “hưởng lợi” đáng kể nhất từ việc giảm lãi suất là chứng khoán, ngân hàng. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất của NHNN đã được thị trường dự báo trước. Theo đó, hiệu ứng tâm lý từ sự kiện là có, nhưng không quá lớn. Thậm chí, nhà đầu tư sẽ có tâm lý tin ra là bán.

“Tôi cho rằng thị trường từ đây đến hết tháng 6 vẫn lình xình đi ngang, thanh khoản thấp. Tuy nhiên, sau tháng 6 thị trường sẽ bước vào trend rõ ràng hơn trước những động thái mới của NHNN. Khi chỉ số thoát khỏi biên độ hẹp 1.020 - 1.080 điểm, dòng tiền gia tăng mạnh hơn”, ông Minh dự báo

Theo quan sát của Chứng khoán BSC, lãi suất điều hành và VN-Index thường có xu hướng ngược nhau. Khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ lãi suất điều hành, chứng khoán Việt Nam thường có xu hướng đi lên sau đó và ngược lại. Theo dữ liệu quá khứ của các lần trước đó, sau khi NHNN hạ lãi suất, VN-Index thường tăng nhẹ trong 3 tháng đầu và mạnh dần lên. Tính trung bình giai đoạn 6 tháng sau đợt nâng lãi suất, VN-Index tăng khoảng 13,6%.

Nhóm phân tích từ Chứng Khoán Mirae Asset nhận định, tin giảm lãi suất sẽ tác động tích cực tới những nhóm ngành có tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn ở mức cao. Dựa theo số liệu chốt năm 2022, nhóm chuyên gia đưa ra 5 ngành hiện tại đang có mức vay nợ cao và dự báo sẽ hưởng lợi trong ngắn hạn trước quyết định giảm lãi suất này, bao gồm: Bất động sản, thép, thực phẩm, nuôi trồng nông và hải sản, và xây dựng. Trong ngắn hạn, việc giảm lãi suất phần nào sẽ giúp cho lợi nhuận của các nhóm ngành trên được cải thiện, bù đắp trong bối cảnh những yếu tố đầu vào có thể bị tác động tiêu cực bởi việc tăng giá điện 3%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,06 điểm (0,38%) xuống 1.061,79 điểm. HNX-Index tăng 0,17 điểm (0,08%) lên 215,96 điểm. UPCoM-Index giảm 0,07 điểm (0,09%) xuống 80,93 điểm. Thanh khoản tương đương phiên trước, giá trị khớp lệnh HoSE hơn 12.185 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 126,5 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VNM, VND, KBC, CTG, SSI...

MỚI - NÓNG