Chứng khoán hồi phục thật hay 'bẫy'? 

Chứng khoán hồi phục thật hay 'bẫy'? 
TP - Dù dư âm của phiên đỏ sàn thổi bay hàng chục ngàn tỷ đồng ngày 11/10 vẫn còn, tuy nhiên, tin tốt từ chứng khoán châu Á và những phân tích diễn biến kinh tế Việt Nam triển vọng đã khiến giới đầu tư phần nào bình tâm trở lại.

Đóng cửa phiên cuối tuần 12/10, VN-Index đã có sự phục hồi đáng kể sau phiên “vỡ trận” giảm hơn 48 điểm hôm trước. Dòng tiền quay trở lại với sắc xanh chiếm ưu thế thể hiện tâm lý nhà đầu tư có những tín hiệu tích cực.

Kết thúc, VN-Index tăng 24,19 điểm đạt mức 970,08 điểm lấy lại một nửa số điểm đã mất. HNX-Index tăng 2.41% đạt mức 109.76 điểm. Khối lượng giao 2 sàn HOSE và HNX là 262 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 5,200 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng khoảng 300 tỷ trên cả 2 sàn. Toàn thị trường có 355 mã tăng điểm và 115 mã giảm điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển biến tích cực.

Các nhóm ngành tài chính - ngân hàng, dầu khí và bất động sản là những ngành dẫn dắt VN-Index hồi phục mạnh mẽ trong phiên. Ngoài ra ngành thực phẩm đồ uống cũng tăng điểm tốt, tiêu biểu là các mã cổ phiếu VNM, SAB, MSN. Theo phân tích, sự vận động của dòng tiền sẽ là yếu tố quan trọng đối với hoạt động bắt đáy trong phiên cuối tuần này. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn rất cẩn trọng đặt câu hỏi liệu đây có thể là bẫy phục hồi? 

Trên thế giới, sau ngày thứ Năm đen tối (11/10), thị trường chứng khoán châu Á phục hồi mạnh mặc dù Phố Wall lại trải qua thêm một phiên bán tháo, trong đó Dow Jones rớt hơn 500 điểm. Tính tới lúc 15h ngày thứ Sáu (12/10 - giờ Việt Nam), chỉ số Hang Seng tăng vọt 504.6 điểm (tương ứng 2%) nhờ những thông tin thương mại tốt của Trung Quốc. Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,46% còn Topix gần như đi ngang ở mức 1.702 điểm.

MỚI - NÓNG