Chuẩn sống đẳng cấp ở Hà thành thay đổi như thế nào?

Cư dân tại Ruby chỉ mất vài bước chân di chuyển tới hồ trải cát trắng
Cư dân tại Ruby chỉ mất vài bước chân di chuyển tới hồ trải cát trắng
Thời đại 4.0, tiêu chuẩn sống cao cấp của người Hà Nội cũng đang dần thay đổi, tiệm cận với chuẩn chung của thế giới. Thay vì ở “nhà mặt phố”, giới nhà giàu Hà Nội có xu hướng lựa chọn cuộc sống thuận tiện “all in one” trong những căn hộ cao cấp của các đại đô thị thông minh - sinh thái.

Giới thành đạt Hà Nội thay đổi chuẩn “sống sang”

Cách đây chỉ khoảng chục năm, những ngôi nhà mặt phố hoặc nhà cao tầng ở các quận trung tâm sầm uất luôn là mục tiêu hướng tới của tầng lớp trung - cao cấp. Các quận nội thành, khu vực phố cổ thuận tiện kết nối giao thương là những nơi an cư yêu thích. Khi muốn tạm thoát khỏi những xô bồ, nhộn nhịp của phố thị để tận hưởng cuộc sống an tĩnh, nghỉ ngơi, họ thường tìm đến các khu biệt thự, resort sinh thái ở ngoại ô, dành thời gian thư giãn, tận hưởng môi trường trong lành, thoáng đãng để làm mới bản thân, tái tạo năng lượng trước khi trở về với guồng quay công việc.

Cùng với sự dịch chuyển của quy hoạch hạ tầng thành phố, cộng đồng đẳng cấp Hà thành không còn bó buộc mình trong quỹ đất đang dần thu hẹp ở nội đô. So với các căn nhà mặt phố ở trung tâm nhưng bị bủa vây bởi công trình và cuộc sống tấp nập, “những người có tiền” dường như lại yêu thích cuộc sống trong các căn hộ giữa khu đô thị hiện đại, được quy hoạch bài bản và đồng bộ theo chuẩn quốc tế. Giá trị của một nơi an cư đối với họ không còn chỉ nằm ở giá bất động sản mà còn ở chất lượng cuộc sống mà họ được trải nghiệm mỗi ngày. Không gì tuyệt vời hơn khi được tận hưởng cuộc sống năng động và tiện nghi được bao quanh bởi hệ thống dịch vụ - tiện ích chất lượng cao, luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.

Đây cũng là xu hướng đã và đang phổ biến tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Như tại Nhật Bản, chung cư cao cấp là sự lựa chọn của phần đông giới thành đạt của nước này. Lý do lựa chọn đó là các khu chung cư này thường nằm ở vị trí tốt, giao thông thuận tiện, gần khu vực tàu điện ngầm để di chuyển. Ngoài ra, các khu chung cư cao cấp tại Nhật Bản thường được tích hợp vô vàn các tiện ích thông minh, công nghệ cao, do vậy, đây là sự lựa chọn số 1 của giới doanh nhân, quan chức tại đây.

Không gian sống trọn vẹn đẳng cấp giữa Hà thành

Nắm bắt sự thay đổi trong “gu” chọn nhà của của nhóm trí thức, doanh nhân thành đạt và các gia đình văn minh, khá giả, những đại đô thị tầm cỡ với hàng loạt tiện ích xứng tầm bắt đầu hình thành ở các khu trung tâm mới của Thủ đô. Trong đó, phải kể đến siêu dự án thành phố thông minh đầu tiên tại Việt Nam - Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Nội) cùng sản phẩm Vinhomes Ruby - “viên ngọc bảo” đắt giá với dòng căn hộ cao cấp chuẩn thương hiệu Vinhomes.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam của dự án, ngay sát chân cầu vượt, cạnh hầm để xe, phân khu Ruby vừa ra mắt đã nhanh chóng gây chú ý nhờ vị trí đắt giá, giao thông thuận tiện (nối thẳng ra đường Lê Trọng Tấn, đường 72). Với “tọa độ vàng” này, những cư dân cao cấp có thể “một bước lên xe - vài phút ra phố lớn”, đồng thời kết nối dễ dàng đến hệ thống tiện ích ngập tràn trong khu đô thị. Cũng từ sảnh các tòa căn hộ Ruby, cư dân chỉ mất thời gian tính bằng vài bước chân để di chuyển đến hồ trải cát trắng sôi động trong công viên thể thao trung tâm của dự án. Không còn bị bó buộc bởi không gian chật hẹp của phố xá, tại đây, cư dân được thỏa sức vận động với hơn số lượng lớn máy tập gym hiện đại hơn 1000 chức năng, 16 công viên chủ đề độc đáo và hệ thống sân thể thao đa năng xen kẽ giữa những mảng xanh “hiếm có khó tìm” trong lòng đô thị.

Tại phân khu Ruby, mọi nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp hơn của cư dân đều được đáp ứng chỉ trong vài phút di chuyển, từ học hành, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi, giải trí. Cha mẹ không phải vất vả tìm chỗ học cho con, lo lắng sự an toàn khi đưa đón con vì đã có tổ hợp 21 điểm trường học nằm trong bán kính một vài km quanh phân khu. Đặc biệt, hệ thống shophouse nằm bao quanh các tòa căn hộ với sự góp mặt của các ngành hàng kinh doanh đa dạng như ẩm thực, thời trang, thể thao, làm đẹp… sẽ mang đến cuộc sống trọn vẹn “tất cả trong một” như được nghỉ dưỡng mỗi ngày cho cộng đồng đẳng cấp trong tương lai.

Chuẩn sống đẳng cấp ở Hà thành thay đổi như thế nào? ảnh 1 Các khoảng xanh được bố trí hợp lý trong khuôn viên nội khu

Với diện tích linh hoạt từ 28,4m2 đến 90,3m2, các dòng căn hộ hạng sang của Ruby đều được thiết kế và bàn giao liên tường theo tiêu chuẩn cao cấp của Vinhomes, bao gồm gồm trần, sàn, tường hoàn thiện, thiết bị vệ sinh, hệ thống tủ, bếp, điều hòa âm cùng hệ thống tiện ích thông minh tích hợp trong căn hộ. Nội thất trong căn hộ Ruby đều được thiết kế tối ưu công năng, hài hòa với không gian sống hiện đại, đẳng cấp. Bên cạnh đó, phân khu Ruby còn được đặc biệt thiết kế thêm phòng lánh nạn được xây dựng kiên cố, hiện đại nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân trong các tình huống khẩn cấp.

Phân khu cao cấp Ruby chính thức ra mắt vào tháng 12/2019, mang tới một cuộc sống trọn đẳng cấp với hệ thống tiện ích đồng bộ nội khu: bể bơi phong cách resort sang trọng, phòng tập gym trong tòa nhà, sân tennis... Hiện, chủ đầu tư đang mở bán dự án với rất nhiều chính sách hấp dẫn cùng nhiều phần quà cao cấp cho khách tham gia đặt cọc mua dự án trong thời gian sớm nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Ruby, khách hàng vui lòng liên hệ: 024.7300.8890

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.