Chữa da bỏng nắng, đen sạm bằng thực phẩm

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Phần lớn phụ nữ chúng ta đều có một khoảng thời gian nhất định trong ngày phải làm việc trong nhà bếp. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng quãng thời gian này để làm đẹp cho bản thân mình nhỉ?

1. Bôt mì

Đây là một nguyên liệu đã được nhiều phụ nữ châu Âu sử dụng trong việc giảm các đốm đen trên da, đặc biệt có khả năng chữa lành các vùng da bị cháy nắng.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn bột mì với nước sao cho hỗn hợp đặc sệt và sau đó thoa chúng lên vùng da mình muốn. Da bạn sẽ sáng lên trông thấy đấy.

2. Dưa chuột

Từ lâu bạn đã biết đến lợi ích và sức phổ biến của mặt nạ dưa chuột. Tuy nhiên, với việc sử dụng nước ép dưa chuột, bạn sẽ thấy đắp mặt nạ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Chỉ cần một quả dưa chuột cùng với một chút nước chanh, nhúm bột nghệ là bạn đã có một hỗn hợp thoa da hiệu quả hơn rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền.

Dùng nước ép dưa chuột pha với 1 thìa nước cốt chanh cùng một chút bột nghệ (bột nghệ tự làm hoặc mua ở cơ sở uy tín), sau đó thoa hỗn hợp lên da, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt sau 30 phút, sau khi rửa mặt.

3. Nha đam (Lô hội)

Đây là một loài cây rất dễ trồng và hữu ích cho chị em phụ nữ. Từ lâu, nó đã được biết đến như một loại mỹ phẩm tự nhiên. Với tính mát, chứa nhiều dưỡng chất và vitamin, bạn chỉ cần thoa một miếng nhỏ lô hội tươi lên mặt, chờ khô và rửa lại với nước. Hãy bôi lô hội thường xuyên để cảm nhận được kết quả rõ rệt nhất.

4. Đá lạnh

Đừng nghĩ những viên đá lạnh chỉ có tác dụng giải khát. Đá lạnh từ lâu đã được con người khám phá ra có tác dụng làm đẹp rất hiệu quả, đặc biệt là xoa dịu làn da cháy nắng, mẩn ngứa, thậm chí là giảm các nếp nhăn nếu sử dụng thường xuyên.

5. Bắp cải

Bạn có biết rằng lá bắp cải rất tốt cho làn da của bạn? Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn không nên dùng mặt nạ lá bắp cải nghiền nhỏ trên mặt. Thay vào đó, bạn nên đắp cả lá. Những chiếc lá màu xanh lá cây có thể chữa cháy nắng, đem lại kết quả tuyệt vời. Đắp các lá bắp cải lạnh lên vùng da bị ảnh hưởng. Bạn nên làm nhiều lần trong ngày để có được kết quả tốt nhất.

6. Mật ong và dứa

Dứa được biết đến như các loại trái cây nhiệt đới và được yêu thích để tạo ra các hương vị thơm. Bằng cách chiết xuất dứa, bạn có thể tẩy các tế bào da chết từ vùng da rám nắng, giảm quá trình lão hóa của da. Nếu trộn đều với mật ong, hiệu quả của loại quả này sẽ được tăng gấp bốn lần.

Những gì bạn cần làm là trộn bột dứa với mật ong. Bôi hỗn hợp này trên mặt của bạn để nhanh chóng thoát khỏi làn da rám nắng.

7. Đu đủ

Sử dụng đu đủ để chữa khỏi rám nắng bằng cách làm một mặt nạ tự nhiên. Lấy một trái đu đủ nguyên xoa nhẹ nhàng trên da khoảng 15-20 phút. Bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt hơn nếu làm thường xuyên.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG