Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh

Sáng 1/12/2021 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Mátxcơva, Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh.
Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh ảnh 1

Sáng 1/12/2021 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Mátxcơva, Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh ảnh 3

(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh ảnh 4

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh ảnh 5

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh ảnh 6

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh ảnh 7
(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Link bài gốc:

https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-dat-vong-hoa-tai-dai-tuong-niem-cac-chien-sy-vo-danh/757274.vnp

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.