Chủ không khóa két, kim cương 10 triệu đô 'không cánh mà bay'

Số kim cương bị đánh cắp trị giá 5-10 triệu USD. Ảnh: Alamy
Số kim cương bị đánh cắp trị giá 5-10 triệu USD. Ảnh: Alamy
Một tiệm kim hoàn chuyên cung cấp những viên kim cương cao cấp ở New York, Mỹ, vừa bị mất số kim cương trị giá lên tới 10 triệu USD.

Jonathan Birnbaum hôm 10/12 thông báo những viên đá quý đã "bốc hơi" khỏi cửa hàng của ông ở khu Manhattan. Chúng trị giá khoảng 5-10 triệu USD. 

Những viên kim cương có thể đã bị đánh cắp trong khoảng thời gian từ ngày 24/11, khi ông đặt chúng vào trong két, đến ngày 8/12, khi ông phát hiện chúng biến mất. Ông đã không khóa két để dễ dàng lấy các viên đá quý khác.

Theo Telegraph, các nhà điều tra đang thẩm vấn 5 nhân viên có quyền tiếp cận két sắt, cũng như các nhà thầu đang làm việc ở cửa hàng vào thời điểm trên.

Tiệm trang sức Jonathan Birnbaum nằm ở phố 47 của Manhattan, trung tâm của quận chuyên bán kim cương ở New York. Tiệm chuyên cung cấp kim cương cao cấp và từng là tác giả của nhiều trang sức được các ngôi sao sử dụng trên thảm đỏ từ giải Oscars đến Emmys.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.