Chú bé 7 tuổi có thể chết khi bị lạnh

Chú bé 7 tuổi có thể chết khi bị lạnh
TPO - Sad Aidan Smith luôn mặc ấm, đội mũ trùm kín cả đầu tới cổ, chỉ trừ ra đôi mắt. Bởi vì em có thể bị sốc phản vệ nếu nhiễm lạnh.

Em có thể bị phát ban nếu gặp nhiệt độ lạnh hơn cơ thể của mình. Vì vậy, em không bao giờ đi ra khỏi nhà mà không mặc ấm, đội mũ, quàng khăn và đeo găng tay.

Ảnh 1: Aidan Smith luôn luôn phải mặc quần áo che kín toàn cơ thể.
Ảnh 1: Aidan Smith luôn luôn phải mặc quần áo che kín toàn cơ thể..

Aidan không thể đi nghỉ mát hoặc ăn những thức ăn lạnh. Rất hiếm khi em chơi đùa ngoài trời.

Em là một trong sáu người dân ở Vương quốc Anh bị nổi mề đay hay phát ban khi cơ thể bị nhiễm lạnh.

Aidan cho biết: "Em không thể chơi ở bên ngoài với bạn bè và điều đó làm cho em thấy rất buồn.

Khi trời trở lạnh mẹ em sẽ không cho em ra ngoài.”

Aidan rất thích bơi nhưng gia đình của em không thể tìm thấy một hồ bơi công cộng có nước nước nóng hơn 17 độ C. Em nói sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có thể bơi.

 Aidan bên mẹ Melissa
Aidan bên mẹ Melissa.

Aidan đã được chẩn đoán cách đây bốn năm khi mẹ Melissa nhận thấy em phản ứng dị ứng với một làn gió nhẹ.

Cô đưa em tới EpiPen trong trường hợp cần tiêm adrenaline để điều trị khởi đầu của sốc phản vệ.

Melissa, 32 tuổi, cho biết: "Em không thể sống một cuộc sống bình thường. Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn mà không có cách nào khắc phục được.”

Tình trạng này thường thấy ở nam giới có độ tuổi từ 18 đến 24, và Aidan là người trẻ nhất nước Anh bị mắc bệnh đó.

Bác sĩ tư vẫn da liễu tư vấn của em, Tiến sĩ Walter Bottomley, cho biết: "Việc điều trị bệnh nổi mề đay do nhiễm lạnh không hề đơn giản. Cách tốt nhất là phải tránh để mình không bị nhiễm lạnh. Không thể biết chính xác bạn sẽ bị dị ứng trong bao lâu. Bệnh sẽ được xếp vào loại mãn tính nếu phát ban xuất hiện hơn 6 tuần. Nó sẽ hình thành nên các nốt mề đay màu đỏ, gây ngứa và hơi sưng lên.”

Việc điều trị tốt nhất là tránh tiếp xúc với gió lạnh, nước lạnh, tránh ăn các thức ăn lạnh.

Phượng Uyên
Theo Mirror

Theo Dịch
MỚI - NÓNG