Chồng 82 tuổi đột quỵ ngay sau khi vợ 73 tuổi… sinh đôi

Bà Yaramati và chồng, ông Rajarao. Ảnh: Daily Mail
Bà Yaramati và chồng, ông Rajarao. Ảnh: Daily Mail
TPO - Một ngày sau khi bà Mangayamma Yaramati (73 tuổi) hạ sinh hai con gái, ông Sitarama Rajarao (82 tuổi) đã bất ngờ phải nhập viện vì đột quỵ.

Bà Yaramati và chồng, ông Rajarao đã tự nhận là cặp đôi may mắn nhất thế giới sau khi có một cặp sinh đôi nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo IVF.

Theo NST, bà Yaramati hạ sinh 2 cô con gái hôm 5/9 ở tuổi 73, sau nhiều tháng nằm theo dõi tại bệnh viện.

Phát biểu ngay sau khi lên chức bố, ông Rajarao nghẹn ngào nói: “Nhờ ơn Chúa và các bác sĩ mà giờ đây tôi đã tự hào trở thành cha của 2 cô con gái. Chúa trời đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng tôi. Tôi cảm thấy đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình.”

Chồng 82 tuổi đột quỵ ngay sau khi vợ 73 tuổi… sinh đôi ảnh 1

Hai con gái của bà Yaramati. Ảnh: Daily Mail

Khi được hỏi ai sẽ chăm sóc 2 con gái nếu ông bà qua đời, Rajarao nói: “Chuyện gì đến sẽ đến. Tất cả đều phụ thuộc vào ý của Chúa trời.”

Tuy nhiên, niềm vui của ông Rajarao ngắn chẳng tày gang, khi chỉ một ngày sau khi đón 2 con gái chào đời, người cha 82 tuổi đã phải nhập viện vì đột quỵ.

Câu chuyện của vợ chồng bà Yaramati làm dấy lên câu hỏi: liệu các bác sĩ có nên áp dụng phương pháp IVF cho các phụ nữ cao tuổi tại Ấn Độ hay không, khi đây vốn là một thị trường có nhu cần mạnh mẽ nhưng quy định lại không chặt chẽ.

Chồng 82 tuổi đột quỵ ngay sau khi vợ 73 tuổi… sinh đôi ảnh 2

Bà Yaramati khi mang thai. Ảnh: Daily Mail

Được biết, bà Yaramati và chồng kết hôn năm 1962, nhưng mãi không có con, dù đã áp dụng hàng loạt phương pháp hỗ trợ.

Cụ bà 73 tuổi bị hàng xóm gọi là “người phụ nữ đáng nguyền rủa”, nhưng bà vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được chồng hết mực yêu thương, ủng hộ.

Cặp vợ chồng gần như đã từ bỏ hy vọng, cho đến khi biết đến trường hợp một người hàng xóm mang thai ở tuổi 55 nhờ IVF.

Bất chấp việc đã mãn kinh cách đây 25 năm, bà Yaramati vẫn quyết tâm tìm đến chuyên gia IVF vào năm ngoài.

Cặp đôi sử dụng trứng của một người hiến tặng, kết hợp với tinh trùng của ông Rajarao, và may mắn đậu thai ngay trong lần cấy phôi đầu tiên.

Bà Yaramati nhập viện hồi tháng 1/2019, và sinh con sau đó 7 tháng nhờ phương pháp đẻ mổ.

Nguồn: The Guardian

Các bác sĩ cho biết người mẹ lớn tuổi sẽ không gặp bất cứ vấn đề sức khoẻ nào nghiêm trọng, ngoại trừ việc bà không thể cho con bú.

Với việc sinh con ở tuổi 73, bà Yaramati có thể sẽ được công nhận là người mẹ lớn tuổi nhất thế giới.

Kỉ lục trước đó thuộc về bà Maria del Carmen Bousada de Lara (người Tây Ban Nha), sau khi bà sinh đôi ở tuổi 66 hồi năm 2006.

Một năm sau đó, người phụ nữ này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và qua đời vào năm 2009.

Theo Theo NST
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".