Chơi bầu cua ngày mùng 3 Tết, một người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn khi chơi bầu cua cùng thanh niên địa phương, Nguyễn Cảnh Ba dùng dao đâm một người tử vong và một người bị thương.

Sáng 28/1 (mùng 4 Tết), Công an tỉnh Quảng Nam đang truy bắt nghi phạm đâm chết người do mâu thuẫn trong lúc chơi bầu cua tối 27/1.

Chơi bầu cua ngày mùng 3 Tết, một người bị đâm tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ án mạng ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam khiến một người tử vong. Ảnh: Công an cung cấp.
Khoảng 20h ngày 27/1, Đinh Quý Liêm (27 tuổi) và Nguyễn Cảnh Ba (25 tuổi, cùng trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đến xã Bình Giang, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) để tổ chức chơi bầu cua. Tại đây, trong lúc chơi bầu cua giữa Ba và Liêm xảy ra mâu thuẫn với các thanh niên địa phương nên cả hai bị đuổi đánh. Ba dùng con dao đâm Nguyễn Chiếm Lâm (37 tuổi, trú xã Bình Giang) tử vong tại chỗ. Sau khi đâm thêm một người khác bị thương, Ba bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân đã bắt giữ được Liêm và đánh người này gây thương tích ở vùng đầu. 
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.