Chờ đợi gì ở những tân binh đội tuyển?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Công cuộc làm mới đội tuyển của HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục khi triệu tập 6 tân binh trải đều ở 3 tuyến cho giải giao hữu quốc tế vào cuối tháng 9. Trong số này có những cái tên mang đến sự ngạc nhiên thú vị.

Khuất Văn Khang đang sống trong những ngày không thể nào quên. Vào tháng 6, anh có 200 phút thi đấu tại VCK U23 châu Á sau khi bất ngờ được gọi lên U23 bởi HLV Gong Oh-kyun, người chỉ mất 5 phút xem băng ghi hình để ra quyết định. Và bây giờ, anh có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu Tam hùng trên sân Thống Nhất vào cuối tháng 9. Mới bước sang tuổi 19 cách đây không lâu, Văn Khang là cầu thủ trẻ nhất trong số 31 cái tên sẽ hội quân tại TPHCM ngày 17/9 tới.

6 tân binh của ĐT Việt Nam có tổng cộng 46 lần ra sân ở V-League. Nhiều nhất là Mạnh Dũng (14 trận), kế đến là Đình Duy (12), Duy Cương (9), Tuấn Tài (5), Thanh Nhân (6). Riêng Văn Khang vẫn đang chờ đợi ngày ra mắt sân chơi V-League.

Mặc dù vậy, Văn Khang thuộc mẫu cầu thủ tài không đợi tuổi. Dường như sau những gì đội trưởng của U20 Việt Nam đã thể hiện, dựa trên kỹ thuật khéo léo, tư duy chiến thuật sắc bén và di chuyển linh hoạt, HLV Park Hang-seo không muốn đợi thêm nữa. Ông thích được chứng kiến anh chơi ở những sân khấu lớn hơn, bất chấp thực tế Văn Khang vẫn chưa ra sân một trận nào ở V-League.

Chờ đợi gì ở những tân binh đội tuyển? ảnh 1

Văn Khang, tân binh 19 tuổi của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Phạm Đình Duy lại là trường hợp ngược lại. Tiền đạo của Đà Nẵng đã chơi 12 trận, tổng cộng 932 phút thi đấu tại V-League 2022, nhiều nhất trong 6 tân binh của đội tuyển. Anh cũng ghi được 3 bàn, bằng hai đàn anh đang khoác áo Hà Nội FC, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết. Có tốc độ, sức mạnh và bản năng săn bàn, Đình Duy là một chân sút đầy hứa hẹn. Thế nhưng anh lại chưa bao giờ khoác áo đội tuyển cấp độ đội trẻ. Vì vậy khi biết mình có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia, Đình Duy nói rằng “đây như một giấc mơ, khiến tôi vẫn chưa tin nó là sự thật”.

Biết được tầm quan trọng của AFF Cup 2022, đồng thời nung nấu quyết tâm phục thù thất bại tại AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đang nỗ lực tập hợp mọi tài năng mà bóng đá Việt đang có. Bên cạnh những tên tuổi lớn, các cựu binh, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẵn sàng trao cơ hội cho thế hệ trẻ dựa trên phong độ.

Cùng với Đình Duy, Lương Duy Cương đang trở thành trụ cột của Đà Nẵng. Kể từ khi V-League 2022 trở lại vào tháng 7, cầu thủ 20 tuổi đã thi đấu gần như trọn vẹn 9/10 trận của đội bóng sông Hàn. Phong cách chững chạc, tranh chấp tốt và kỹ năng chuyền dài ấn tượng, Duy Cương không chỉ thoải mái ở vai trò trung vệ mà còn là một tiền vệ phòng ngự xuất sắc. Anh mang tới cho HLV Park Hang-seo nhiều lựa chọn, đặc biệt ở vị trí mỏ neo.

Đây cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của dàn tân binh: rất đa năng và thích ứng nhanh với mọi yêu cầu chiến thuật. Nhâm Mạnh Dũng vừa là trung phong giỏi xoay xở và không chiến tốt, vừa có thể đá trung vệ, thậm chí sắm vai thủ môn. Trước khi được người hâm mộ biết đến với tuyệt phẩm vào lưới Thái Lan ở VCK U23 châu Á, đường chuyền để Mạnh Dũng ghi bàn quyết định trong trận chung kết SEA Games 31, Phan Tuấn Tài từng khiến HLV Park Hang-seo thích thú khi đá được cả trung vệ lệch trái, hậu vệ và tiền vệ trái. Nguyễn Thanh Nhân cũng có thể đá dọc hành lang trái, từ vị trí phòng thủ đến tấn công nhờ tốc độ và đầu óc sáng tạo.

Trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang tìm hướng đi mới với nhiều thử nghiệm chiến thuật, các cầu thủ trẻ có thể cung cấp những thứ mà HLV Park Hang-seo tìm kiếm, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, họ cũng phải nỗ lực rất nhiều để trụ lại bởi ĐTQG là một đẳng cấp khác. Vậy mới nói, việc lần đầu lên tuyển là một bước nhảy vọt trong sự nghiệp của những chàng trai chỉ mới đôi mươi.

MỚI - NÓNG