Chờ đại chiến Nole-Rafa

Chờ đại chiến Nole-Rafa
TP - Trận chung kết đơn nam US Open 2013 rạng sáng mai giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal được giới mộ điệu xem như màn đọ sức giữa những nhân vật khổng lồ trong phim: Godzilla và King Kong.

> Djokovic ngược dòng vào chung kết gặp Nadal
> Tứ kết US Open 2013: Thụy Sĩ còn có Wawrinka

Quá nhiều duyên nợ giữa Djokovic và Nadal. ảnh: AP
Quá nhiều duyên nợ giữa Djokovic và Nadal. ảnh: AP.

Hạt giống số 1 Novak Djokovic và hạt giống số 2 Rafael Nadal cuối cùng đã giành quyền vào chơi trận chung kết US Open 2013 như mong đợi của người hâm mộ ngay từ khi có kết quả bốc thăm phân nhánh ba tuần trước. Bằng cách này hay cách khác, bộ đôi tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay đều vượt qua được các đối thủ khó chịu của mình tại vòng bán kết rạng sáng qua.

Djokovic cần tới hơn 4 giờ đồng hồ và phải nhờ tới sự tỉnh táo trong set thứ 5 quyết định mới đánh bại được tay vợt đang lên Stanislas Wawrinka, hạt giống số 9 người Thụy Sĩ, 2-6, 7-6 (7-4), 3-6, 6-3, 6-4. Thi đấu ở trận bán kết hai tại sân Arthur Ashe, Nadal có thời gian dễ dàng hơn trước hạt giống số 8 Richard Gasquet khi đánh bại đối thủ người Pháp 6-4, 7-6 (7-1), 6-2.

“Novak là đối thủ tuyệt vời. Kết quả của anh nói lên rằng anh là một trong những tay vợt xuất sắc nhất mà tôi từng biết”, Nadal nói về Djokovic.

“Cậu ấy luôn luôn là thách thức lớn nhất mà tôi phải đối mặt trong môn thể thao của mình”, Djokovic nói về Nadal.

Ở độ tuổi tương tự nhau, Djokovic 26 tuổi và Nadal 27 tuổi, xem ra mọi thứ đang rất cân bằng trước trận đánh lớn ngang tài ngang sức. Họ từng gặp nhau 36 lần, nhiều hơn bất cứ cặp đôi nào trong lịch sử giải đấu này. Nadal đang chiếm ưu thế với 21 trận thắng, chỉ thua 15 lần trên mọi mặt trận. Nếu tính riêng tại các giải Gland Slam, Nadal vẫn vượt trội với tỷ số 7/3, nhưng Dokovic lại đang có thành tích tốt hơn trên sân cứng với tỷ số 11/6.

Cặp đôi này từng hai lần gặp nhau tại chung kết US Open trước đây, Nadal thắng năm 2010, nhưng Djokovic kịp trả nợ một năm sau 2011. Nếu tính riêng bốn giải Grand Slam trong năm 2013, đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Hồi tháng Sáu tại Paris, Nadal thắng 9-7 trong set thứ năm tại bán kết French Open trước khi lên ngôi sau đó.

Đáng chú ý, Nadal chỉ mới trở lại thi đấu sau 7 tháng dưỡng thương đầu gối từ hồi đầu năm, nhưng phong độ của tay vợt Tây Ban Nha rất đáng nể khi lọt vào tới 12 trong số 13 trận chung kết lớn nhỏ tính đến thời điểm này. Với Djokovic, đây là trận chung kết US Open lần thứ tư liên tiếp và là lần thứ 5 trong sự nghiệp. Đây cũng là trận chung kết Gland Slam thứ ba trong năm 2013 của tay vợt người Serbia.

Như vậy, US Open sau hơn hai tuần khởi tranh đang đi đến hồi kết. Naldal hay Djokovic lên ngôi thì lịch sử 35 giải Gland Slam gần đây, có đến 34 lần chức vô địch nằm trong tay Big 4: Djokovic, Nadal, Federer hay Andy Murray.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG