Chờ Calisto trổ tài

Chờ Calisto trổ tài
TP - Chiến thắng ở AFF cup 2008 của ông Calisto trong con mắt nhiều đồng nghiệp là nhờ may mắn. Vậy nên, AFF cup 2010 có thể coi là cơ hội để ông Calisto chứng tỏ khả năng thực sự của mình.
Người hâm mộ đang đợi phù thủy Clisto trổ tài. Ảnh: Khôi Ngô
Người hâm mộ đang đợi phù thủy Clisto trổ tài. Ảnh: Khôi Ngô.

Chỉ trong vòng một tháng qua, ông Calisto liên tiếp đón nhận những tin không vui liên quan vấn đề nhân sự của đội tuyển. Đầu tiên là Việt Thắng bị chấn thương nặng. Kế đến là một loạt cầu thủ xin rút lui, với nhiều lý do khác nhau (Công Vinh, Mạnh Dũng, Văn Trương...). Cho dù theo tin hôm qua, chấn thương của Việt Thắng đang hồi phục tốt và có khả năng tham dự AFF cup, nhưng hàng công của ĐTVN rõ ràng đã chống chếnh hơn nhiều.

Điều khiến không ít người lo lắng, là đằng sau một số trường hợp cáo bệnh xin rút khỏi ĐTVN, có cảm giác như ông Calisto không còn giữ được cái uy của mình trước các học trò. Tiền đạo Anh Đức là ví dụ. Nếu những thông tin khi đội tuyển Olympic VN còn thi đấu bên Quảng Châu (Trung Quốc) là đúng, thì Anh Đức đã công khai “bật” lại ông Calisto-như lối nói của các cầu thủ-vì không hài lòng với cách sắp xếp của ông thầy ở trận đấu với Olympic CHDCND Triều Tiên.

Đấy cũng là nguyên nhân khiến Anh Đức đã chớm có ý định từ chối lệnh triệu tập lên tuyển. Trong một chừng mực nhất định, ông Calisto đã không giữ vị thế tuyệt đối trước các học trò.

Sẽ là vội vàng nếu cho rằng thất bại ở Asiad 16 tại Quảng Châu (xét ở góc độ cá nhân HLV Calisto, khi thua cả 3 trận) ảnh hưởng đến uy tín của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Nhưng như đã nói ở trên, chức vô địch ở AFF cup 2008 cùng ĐTVN cách đây 2 năm trong con mắt đa số các đồng nghiệp của ông Calisto, không được đánh giá cao ở góc độ chuyên môn.

Với nhiều người, chiến thắng 3-2 đầy may mắn trước Malaysia chính là bước ngoặt đem lại chức vô địch AFF 2008 cho ĐTVN. Và cho đến trước trận chung kết với Thái Lan, đội bóng của HLV Calisto nhận được nhiều lời chê hơn là khen.

Có chút trùng hợp, khi trước thềm AFF cup 2008 trước kia cũng như 2010 hiện nay, thành tích của ĐTVN không được tốt. Nhẩm sơ sơ cho đến trận hòa với CLB SLNA mới đây, đội bóng của ông Calisto liên tiếp trên dưới chục trận không biết mùi chiến thắng. Con số gần tương tự như ở AFF cup 2008.

Avramovic đánh giá cao Việt Nam

Chuẩn bị cho AFF cup 2010, trưa qua đội tuyển Singapore đã có mặt tại Hà Nội. Trả lời báo chí Việt Nam, HLV trưởng đội tuyển Singapore Avramovic cho biết, so với thời điểm dự AFF cup hồi đầu tháng, lực lượng của Singapore đã được tăng cường đáng kể. Mặc dù vậy, hàng tiền vệ của Singapore vẫn thiếu một số cầu thủ trụ cột do chấn thương và các lý do khác.

Ông Avramovic đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. “Việt Nam là đội bóng mạnh đồng đều, lại được chơi trên sân nhà. Ở bảng B, tôi nghĩ Việt Nam và Singapore có nhiều cơ hội nhất. Mục tiêu của Singapore là vào tới bán kết. Sau đó, chúng tôi sẽ tính tiếp”- ông Avramovic cho biết. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG