Chile 'thưởng nóng' cho HLV Jorge Sampaoli

LĐBĐ Chile đề nghị HLV Jorge Sampaoli gia hạn tới 2018.
LĐBĐ Chile đề nghị HLV Jorge Sampaoli gia hạn tới 2018.
TPO - Chile đã bị loại khỏi World Cup 2014, nhưng cái cách mà họ rời khỏi cuộc chơi khiến CĐV nước này thực sự tự hào. Theo tiết lộ, LĐBĐ Chile vừa đề nghị HLV Jorge Sampaoli gia hạn hợp đồng.

Chile chính là một trong những đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất ở VCK World Cup năm nay. Ở vòng bảng, họ đánh bại ĐKVĐ Tây Ban Nha với tỷ số thuyết phục 2-0.

Còn tới vòng 1/8, nếu như không có những tiếng còi méo mó từ trọng tài, thầy trò Jorge Sampaoli mới là những kẻ đi tiếp. Ngay cả HLV Scolari cũng ĐT Brazil cũng phải thừa nhận, Chile là đội chơi hay hơn ở trận đấu ấy và xứng đáng giành chiến thắng.

“La Roja” của Nam Mỹ đã rời giải trong thế ngẩng cao đầu, khiến những CĐV của mình hài lòng. Trong những ngày tới đây, họ có thể nhận những phần thưởng ý nghĩa từ LĐBĐ Chile (ANFP) và cả Chính phủ. Một trong những người xứng đáng được thưởng nhất chính là HLV Jorge Sampaoli. Thực tế, ANFP cũng đã gặp gỡ Sampaoli và đưa ra “phần thưởng”.

Theo đó, ANFP đã đề nghị Sampaoli đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2018 và nâng lương trong ông từ 1,8 triệu USD/năm lên thành 2,5 triệu USD/năm. Hợp đồng của vị HLV người Argentina này với ĐT Chile vốn đã đáo hạn từ hôm 30/6 vừa qua. Trước thềm World Cup, hai bên thỏa thuận sẽ bàn thảo tùy thuộc vào thành tích của “La Roja”.

“Chúng tôi đã mất nhiều năm mới có thể đưa đội tuyển trở lại với vị thế hiện tại và Sampaoli xứng đáng nhận được những lời ca ngợi. Ông ấy đã có rất nhiều đóng góp quan trọng cho chúng tôi. Không ai muốn ông ấy ra đi ở thời điểm này. Chúng tôi và người hâm mộ đều muốn Sampaoli đưa đội bóng tới Nga vào 2018”, Chủ tịch ANFP, Sergio Jadue trả lời báo chí.

World Cup 2018 là mục tiêu quan trọng nhất, còn Copa America mới là mục tiêu trước mắt. Với những thành công thời gian vừa qua, người Chile rất hy vọng, Sampaoli sẽ tiếp tục công việc và dẫn dắt “La Roja” tới thành công ở giải VĐQG Nam Mỹ 2015, thời điểm mà Chile làm chủ nhà. Họ hy vọng đó là cơ hội để trả lại món nợ đã thua Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2014.

MỚI - NÓNG