Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch

TPO - Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", các chiến sỹ biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang ngoài việc túc trực 24/24 ở biên giới, còn thực hiện phương châm "gõ cửa" từng nhà, các khu dân cư, bến đò... để truyền truyền người dân phòng dịch COVID-19.
Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 1

Đại úy  Ngô Thanh Long, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn tuyên truyền cho dân biên giới  phòng dịch COVID -19. Ảnh: Hòa Hội 

Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 2

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100 km giáp Campuchia, nhiều đường mòn, lối mở nên công tác ngăn ngừa nhập cảnh từ bên ngoài là vô cùng cấp thiết. Hiện nay lực lượng biên phòng ngoài việc căng mình ngăn chặn tình trạng người dân xâm nhập trái phép và phối hợp cùng các banh ngành địa phương khu vực biên giới tuyên truyền cho người dân về dịch COVID -19.

Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 3

Điển hình là trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc giáp biên giới Campuchia, tình hình phức tạp, người dân chủ yếu sống nghề làm thuê, buôn bán. Tuy nhiên, gần đây khu vực chợ Gò Tà Mâu bên phía Campuchia đóng cửa, người dân không còn qua lại nhưng nguy cơ xâm nhập trái phép vào Việt Nam rất cao. Từ đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng phối hợp truyên truyền với phương châm "gõ cửa từng nhà" đến tận tay người dân. 

Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 4
Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 5

Bà Đỗ Thị Diễm, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Ngươn cho biết, tình hình dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp, địa phương tích cực tuyên truyền cho người dân biên giới đến tận nhà. Ngoài tuyên truyền, còn phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho người dân.

Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 6  
Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 7  
Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 8  
Chiến sỹ biên phòng 'gõ từng nhà' tuyên truyền người dân vùng biên phòng dịch ảnh 9

Đại úy Ngô Thanh Long, chính trị viên phó Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết, lực lượng biên phòng đang canh gác ngày đêm để ngăn người nhập cảnh trái phép; đồng thời tuyên truyền cho dân khu vực biên giới hiểu để phòng dịch COVID -19, đặc biệt là khi phát hiện người lạ mặt thì báo ngay cho biên phòng hay chính quyền địa phương để xử lý. Ngoài ra, người dân không bao che hay tiếp tay cho người xuất nhập cảnh trái phép.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.