Chia tay HLV Brazil, Campuchia mời nhà cầm quân Nhật Bản

HLV Kazunori Ohara vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Campuchia.
HLV Kazunori Ohara vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Campuchia.
TPO - Chỉ ít ngày sau khi HLV Leonardo Vitorino chia tay ĐT Campuchia, LĐBĐ nước này đã tìm được một HLV mới. Đó là Kazunori Ohara, người đã giữ vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại LĐBĐ Campuchia suốt hơn 2 năm qua.

Cách đây ít ngày, HLV người Brazil – Leonardo Vitorino đã nộp đơn xin từ chức HLV trưởng ĐT Campuchia sau chuỗi thành tích tệ hại gần đây. Ngoài lý do đội bóng thể hiện bộ mặt thiếu tích cực, một trong những nguyên khác nữa khiến HLV Vitorino quyết định rời Campuchia là vì cảm thấy rất cô đơn. Theo đó ông cho biết, cầu thủ Campuchia rất vô kỷ luật, không biết giữ nề nếp trong sinh hoạt và tập luyện, ông cố gắng thay đổi điều đó, nhưng lực bất tòng tâm.

"Đáng lẽ khi được gọi lên ĐTQG, các cầu thủ phải thấy tự hào. Đằng này, một số thành viên coi đây như chuyến nghỉ mát. Họ đúng là những ngôi sao, thần tượng cho giới trẻ, tuy nhiên chỉ ở Campuchia thôi. Thật khó chấp nhận khi có những người liên tục đi muộn, thậm chí uống rượu trước trận đấu. Tôi đã cố gắng thay đổi họ, nhưng rất ít người ủng hộ tôi”, HLV Leonardo Vitorino tiết lộ.

Chia tay HLV Vitorino, LĐBĐ Campuchia nhanh chóng tìm được người thay thế, đó là Kazunori Ohara. Ông Ohara năm nay 45 tuổi, đến từ Nhật Bản và gắn bó với bóng đá Campuchia từ năm 2015 trên các cương vị giám đốc kỹ thuật, rồi HLV trưởng các đội tuyển trẻ. Trước đó, ông từng dẫn dắt ĐT Bhutan. Trong thời gian làm việc tại Campuchia, ông cũng đã tạo ra những dấu ấn đáng kể.

Trận đầu tiên của Kazunori Ohara trên cương vị HLV trưởng ĐT Campuchia sẽ là trận giao hữu với ĐT Myanmar vào 9/11 tới. Sau đó ít ngày, ông sẽ cùng các học trò có cuộc tái đấu với ĐT Jordan tại lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Trận lượt đi trên sân của Jordan, Campuchia đã thảm bại với tỷ số 0-7.

MỚI - NÓNG