Chị Vũ Hồng Luyến làm Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên khóa III

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ( ngoài cùng, bên trái ) tặng hoa chúc mừng đại hội.
Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ( ngoài cùng, bên trái ) tặng hoa chúc mừng đại hội.
TPO - Ngày 12/10, diễn ra lễ khai mạc đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 10.000 sinh viên trong toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã có 7.450 sinh viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", trong đó có 706 sinh viên đạt danh hiệu“Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 146 sinh viên đạt danh hiệu cấp tỉnh. Tình nguyện là một trong những điểm nhấn nổi bật của sinh viên Hưng Yên trong suốt 5 năm qua.

Gần 1.100 sinh viên tình nguyện, giúp đỡ cho 954 gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu TNXP như: Tu sửa nhà, thu hoạch nông sản, làm vườn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 756 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình TBLS, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 129.500.000 đồng.

Chị Vũ Hồng Luyến làm Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên khóa III ảnh 1 Các đại biểu dự đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Các đội sinh viên tình nguyện đã tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên lớn, có giá trị cho cộng đông. Tiêu biểu công trình thanh niên năm 2017: Xây dựng ao bơi tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động với tổng kinh phí xây dựng hơn 215 triệu đồng, trong đó nguồn xã hội hóa từ các trường Đại học, Cao đẳng, Đoàn trực thuộc là hơn 50 triệu đồng.

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội sinh viên Việt Nam cho rằng, Hưng Yên là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng, là địa danh gắn liền với những tên tuổi lớn trong lịch sử nước nhà, như: Danh tướng Phạm Công Trứ thời vua Lê Trung Hương; Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

“Tiếp nối sức mạnh truyền thống và những vận hội của quá trình đổi mới, lớp lớp thế hệ sinh viên Hưng Yên đã thi đua học tập, rèn luyện ghi thêm dấu son lịch sử của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong suốt thời gian qua, cùng với sự lớn mạnh của các nhà trường, sinh viên tỉnh Hưng Yên đã trưởng thành và có những đóng góp không nhỏ tạo nên diện mạo và sắc thái mới cho phong trào sinh viên cả nước”, anh Triết nhấn mạnh.

Chị Vũ Hồng Luyến làm Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên khóa III ảnh 2 BCH Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên, khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội
Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp mà BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa II đã trình tại Đại hội. Anh Triết đề Triết đề nghị, Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ tới cần tiếp tục thực tiện tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong hội viên, sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên nhằm xây dựng người sinh viên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, đạo đức trong sáng, biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá người Hưng Yên.

Bên cạnh đó, cần đổi mới các hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của sinh viên; Phát huy vai trò chủ thể của sinh viên tham gia các hoạt động xã hội thông qua phong trào sinh viên tình nguyện, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”…

Đại hội đã bầu ra BCH Hội sinh viên khóa mới với 23 hội viên. Chị Vũ Hồng Luyến, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

MỚI - NÓNG