Chỉ 10% cô dâu Việt ở nước ngoài hạnh phúc

Chỉ 10% cô dâu Việt ở nước ngoài hạnh phúc
TP - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long cho biết: Từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh có trên 3.000 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu là người Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đa phần các cô dâu có tuổi đời từ 18 đến 25, trình độ học vấn thấp, sống ở vùng nông thôn. Do tuổi tác chênh lệch cao, hoặc người chồng bị dị tật, dị dạng, lại bất đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nên nhiều trường hợp cô dâu Việt gặp rủi ro, bị ngược đãi. Chỉ có khoảng 10% cô dâu hạnh phúc, 218 người phải trốn về nước, mang theo 49 trẻ em lai.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG