Chelsea tăng cường chất thép cho tuyến giữa

Kante (trái) được xem là sự bổ sung rất cần thiết cho tuyến giữa của Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES.
Kante (trái) được xem là sự bổ sung rất cần thiết cho tuyến giữa của Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Đội bóng thành London vừa hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với tiền vệ N’ Golo Kante. Chelsea đang rốt ráo hoàn tất những mảnh ghép cuối dưới thời HLV Antonio Conte.

Cây viết Peter Smith của Sky Sport đã ví von Kante, 25 tuổi, như một động cơ “hạng sang” cho tuyến giữa Chelsea. Các con số thống kê minh hoạ rõ nét cho nhận định này của Peter Smith.

Kante có số lần tắc bóng (175) và cắt bóng (156) dẫn đầu Premier League mùa giải trước. Anh xếp thứ tư về tranh chấp tay đôi (277) và thu hồi bóng (326). Màn trình diễn của Kante tuyệt vời đến nỗi, Sir Alex Ferguson phải nức nở cho rằng, anh là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải trước. Kante, như thừa nhận của hầu hết giới chuyên gia, đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện thần kỳ Leicester City tạo nên ở Premier League mùa giải trước.

Chuyển về Leicester City từ Caen với giá chỉ 6 triệu bảng, chỉ sau 12 tháng, giá trị của Kante đã tăng lên… 500%. Khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với Chelsea, giá của Kante đã là 32 triệu bảng, kèm mức lương 160.000 đô-la/tuần. Lối chơi anh gợi nhớ tới một tiền bối khác, cũng được đánh giá là bậc thầy trong nghệ thuật đánh chặn từ xa, tiền vệ Claude Makelele. Trong bối cảnh Matic đang đánh mất phong độ, Kante là sự bổ sung kịp thời của HLV Antonio Conte cho tuyến tiền vệ của Chelsea.

Với Kante, Chelsea đang hoàn thiện những mảnh ghép cuối dưới thời HLV Conte. Trước đó, đội chủ sân Stamford Brigde đã chiêu mộ tiền đạo Michy Batshayi. Kế hoạch của Conte là tiếp tục đưa về sân Stamford Brigde thêm 1 hậu vệ và 1 tiền đạo.

Từ Juventus tới chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển Ý, Conte cho thấy ông không phải là mẫu HLV ít tham vọng. Theo tiết lộ của tờ Sport Mail, trong cuộc trò chuyện đầu tiên với các cầu thủ Chelsea, Conte đã lập tức hướng học trò tới một vị trí trong tốp đầu. “Rất khó tin Chelsea lại kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 10. Thói quen của họ phải là chức vô địch, hoặc nằm trong cuộc đua tranh. Khi đội bóng có những cầu thủ tuyệt vời, thì kỳ vọng là thứ cần đặt ra”-Conte cho hay.

Về điểm này, những người yêu mến Chelsea có nhiều lý do để chờ đợi. Khi Conte tới vào năm 2011, Juventus cũng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 qua 2 mùa giải liên tiếp. Dưới tay Conte, “bà đầm già thành Juven” đã vô địch liền tù tì 3 mùa giải sau đó. Nói như giới phân tích châu Âu, Conte đã sẵn phẩm chất vô địch, và ông luôn biết truyền phẩm chất đó sang các cầu thủ.

MỚI - NÓNG