Chelsea duyệt chi 150 triệu bảng, chốt hạ 3 “bom tấn“

Chelsea đã sẵn sàng để mua sắm trong tháng 1/2020.
Chelsea đã sẵn sàng để mua sắm trong tháng 1/2020.
TPO - Chelsea đang làm đơn kháng cáo lên CAS và nhiều khả năng sẽ được giảm án phạt cấm chuyển nhượng, tức là có thể mua sắm vào tháng 1/2020. 

Hồi tháng 1 vừa qua, Chelsea đã bị FIFA cấm tham gia chuyển nhượng ở mùa hè 2019 và mùa đông 2020 do có những vi phạm về việc đăng kí cầu thủ dưới 18 tuổi. Trước đó, vào tháng 12/2018, FIFA đã xem xét 100 trường hợp chuyển nhượng cầu thủ ở Chelsea. Họ cho rằng CLB này đã có đến 29 vi phạm nghiêm trọng. Ngoài việc cấm chuyển nhượng, “The Blues” còn bị phạt 460.000 bảng Anh.

Chelsea đã nộp phạt và tuân thủ lệnh cấm của FIFA trong mùa hè vừa qua, tức không tham gia mua bán cầu thủ. Song song với đó, họ cũng đã gửi hồ sơ kháng cáo lên tòa án thể thao quốc tế (CAS) với hy vọng được giảm án.

CAS mới đây xác nhận, ngày 20/11 tới họ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến việc Chelsea vẫn bị cấm chuyển nhượng bóng đá hay có thể đón thêm tân binh trong tháng 1/2020. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, “The Blues” có thể nâng cấp đội hình vào giữa mùa. Đó là lý do tại sao ngay từ lúc này HLV Lampard đã chuẩn bị một khoản tiền lớn để tránh bị động.

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Ban lãnh đạo Chelsea đã duyệt chi khoản tiền lên tới 150 triệu bảng để chuẩn bị cho công cuộc mua sắm tân binh trong tháng 1/2020 tới. Bộ ba ngôi sao mà họ nhắm tới Wilfried Zaha, Ben Chilwell và Timo Werner. HLV Lampard tin rằng, ba cái tên này sẽ giúp cho đội hình Chelsea nâng cao chất lượng đáng kể.

Dưới bàn tay của HLV Lampard, Chelsea khởi đầu mùa giải khá chệch choạc, thế nhưng tới thời điểm này, họ đang thăng hoa thực sự. “The Blues” toàn thắng 5 trận gần nhất, góp mặt trong tốp 4 Premier League và tiệm cận tấm vé lọt vào vòng knock-out Champions League.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.