Chelsea biến ngôi sao Hazart thành 'vật tế thần'

HLV Antonio Conte muốn tái hợp với Bonucci ở Chelsea.
HLV Antonio Conte muốn tái hợp với Bonucci ở Chelsea.
TPO - HLV Antonio Conte thực sự muốn mang cậu học trò cũ Leonardo Bonucci tới Chelsea trong thời gian tới và để hiện thực hóa điều này, ông đã quyết định sẽ biến Eden Hazard thành “vật tế thần”.

Kết quả thi đấu gần đây của Chelsea là tương đối tệ. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (tính 90 phút chính thức). Có điều này một phần là do hàng thủ của đội bóng thành London thì đấu thiếu chắc chắn. Gary Cahill và Branislav Ivanovic thường xuyên mắc lỗi. Bản hợp đồng mang tên David Luiz chỉ mang lại nỗi thất vọng. Marcos Alonso và Kurt Zouma thì chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi John Terry đã luống tuổi và lại hay dính chấn thương...

Trong bối cảnh ấy, HLV Antonio Conte quyết định trở lại với thương vụ Leonardo Bonucci, trung vệ mà ông và phía lãnh đạo Chelsea đã đưa vào tầm ngắm trong mùa hè vừa qua, nhưng thất bại trước sự cứng rắn của Juventus.

Theo tiết lộ từ The Sun, ngoài chuẩn bị sẵn phương án 60 triệu bảng để thuyết phục nhà ĐKVĐ Serie A nhả người vào tháng 1/2017, “The Blues” còn lên kế hoạch dự phòng bằng cách đưa Eden Hazard vào vòng đám phán.

Theo đó, trong trường hợp Juventus từ chối bán Bonucci với giá 60 triệu bảng, Juventus sẽ chuyển sang đề nghị các thêm Hazard. Cần biết rằng, trong vài năm trở lại đây, “Lão phu nhân” luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ người Bỉ. Một khi Chelsea biến Hazard thành “vật tế thần”, có lẽ Juventus sẽ xuống nước đàm phán khi họ luôn có trong tay những trung vệ có thể thay thế tốt cho Bonucci.

Tuy vậy, ngay cả trường hợp Juventus chịu “nhả người”, Chelsea còn đối mặt với một khó khăn khác từ chính Bonucci. Trong chia sẻ mới đây, trung vệ người Italia tiết lộ, một trong những lý do chính anh chưa muốn ra nước ngoài thi đấu là vì lo cho sức khỏe của cậu con trai Matteo. Anh muốn thi đấu ở quê nhà để tiện chăm sóc và theo dõi sức khoẻ của con sau cuộc phẫu thuật liên quan đến tim mạch.

MỚI - NÓNG