Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn

TPO - Nữ diễn viên "Họa bì" Châu Tấn đẹp mặn mà, quyến rũ xuất hiện trong loạt ảnh mới của tạp chí Cosmopolitan số tháng 11/2014. Sau kết hôn, Châu Tấn liên tục nhận được các lời mời quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho nhiều tạp chí danh tiếng. 
Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 1

Nàng Hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện gợi cảm với chiếc váy cúp ngực. 

Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 2

Trước đó, cô vừa được mời làm gương mặt đại diện cho trang bìa tạp chí Marie Claire và Figaro

Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 3

Sau kết hôn, nữ diễn viên dường như bận rộn hơn với các hợp đồng và dự án phim. Châu Tấn kết hôn với nam diễn viên Cao Thánh Viễn hôm 16/7 vừa qua

Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 4

Gần bước sang tuổi tứ tuần, Châu Tấn khiến nhiều người thầm ghen tị với "vẻ đẹp không tuổi"

Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 5

Sở hữu vẻ đẹp đậm chất châu Á, không màu mè, làm quá, Châu Tấn được coi là gương mặt đắt giá, một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ 

Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 6

Châu Tấn có thể thay đổi các nét biểu cảm trên khuôn mặt một cách đa dạng, phong phú vầ đầy mê hoặc 

Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 7
Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 8
Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 9
Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 10
Châu Tấn đẹp mặn mà, bội thu quảng cáo sau kết hôn ảnh 11
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.