Chấp nhận cho bà Trần Ngọc Sương đối chất

Chấp nhận cho bà Trần Ngọc Sương đối chất
TP - Bà Trần Ngọc Sương, nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu, cho biết, đề nghị đối chất của bà đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chấp nhận và việc đối chất có thể diễn ra hôm nay, ngày 24-11.

 >> Bà Trần Ngọc Sương đề nghị đối chất

Vụ án “lập quỹ trái phép ở Nông trường Sông Hậu” do TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và phúc thẩm năm 2009 nhưng ngày 27-5-2010, Tòa Hình sự TANDTC có quyết định giám đốc thẩm hủy toàn bộ để điều tra lại từ đầu theo thủ tục chung.

Các ngày 3 và 4-11-2010, bà Sương đã làm việc với cán bộ điều tra, vì nhiều việc diễn ra trong thời gian dài, bà không nhớ được nên đề nghị được đối chất với 10 người liên quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.