Chàng trai Hải Phòng phá kỷ lục thi tuần Đường lên đỉnh Olympia

Trải qua 4 vòng thi đấu gay cấn, chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên của quý 3 đã gọi tên Nguyễn Trọng Nghĩa (THPT Kiến An, Hải Phòng).

Sau khi xác định được 2 tấm vé bước vào trận chung kết năm thuộc về Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng) và Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM), cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý 3 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 chính thức diễn ra chiều qua (4/3).

Chàng trai Hải Phòng phá kỷ lục thi tuần Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1

Chân dung 4 thí sinh tham gia cuộc thi tuần đầu tiên của quý 3.

Bốn thí sinh tham gia tranh tài là Lê Huỳnh Hiếu Quân (trường Quốc tế Á Châu, TP HCM), Chử Thị Kim Như (THPT Hồng Quang, Hải Dương), Nguyễn Trọng Nghĩa (THPT Kiến An, Hải Phòng) và Ngô Xuân Trường (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương).

Trải qua 4 vòng thi đấu gay cấn, chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần đầu tiên, quý 3 đã gọi tên Nguyễn Trọng Nghĩa (THPT Kiến An, Hải Phòng). Chiến thắng với điểm số rất cao 325, Trọng Nghĩa hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm ở trận thi tháng diễn ra ngày 25/3 sắp tới. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là số điểm tuần cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Xếp thứ 2 ở phần thi "Khởi động" nhưng Trọng Nghĩa đã lấy lại phong độ khi liên tiếp vươn lên dẫn đầu ở vòng thi "Vượt chướng ngại vật", "Tăng tốc" và "Về đích".

Ở phần thi "Vượt chướng ngại vật" tuần này, nam sinh Hải Phòng cũng chính là người tìm ra ô từ khóa "Sa mạc" ngay khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên do Hiếu Quân lựa chọn được đọc lên.

Chàng trai Hải Phòng phá kỷ lục thi tuần Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2 Kết quả cuộc thi tuần, tháng 1, quý 3
Chàng trai Hải Phòng phá kỷ lục thi tuần Đường lên đỉnh Olympia ảnh 3 Nguyễn Trọng Nghĩa (THPT Kiến An, Hải Phòng) phá kỷ lục với số điểm cao nhất cuộc thi tuần của "Đường lên đỉnh Olympia".
Theo Theo 2 sao
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.