Chấn thương - nỗi ám ảnh của các tay vợt tại Wimbledon 2013

Chấn thương - nỗi ám ảnh của các tay vợt tại Wimbledon 2013
TPO - Ngày thi đấu thứ 3 Wimbledon 2013 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử quần vợt với tư cách là một trong những ngày đáng quên nhất tại sân cỏ All England, một trong bốn grand slam danh tiếng bậc nhất thế giới.

Chấn thương - nỗi ám ảnh của các tay vợt tại Wimbledon 2013

> 'Búp bê Nga' Sharapova bị loại khỏi Wimbledon

TPO - Ngày thi đấu thứ 3 Wimbledon 2013 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử quần vợt với tư cách là một trong những ngày đáng quên nhất tại sân cỏ All England, một trong bốn grand slam danh tiếng bậc nhất thế giới.

Azarenka đau đớn sau cú trượt ngã ở ngày thi đấu đầu tiên
Azarenka đau đớn sau cú trượt ngã ở ngày thi đấu đầu tiên.

Bên cạnh những thất bại gây sốc của hai cựu số một thế giới Roger Federer và Maria Sharapova, ngày thi đấu thứ 3 của Wimbledon 2013 còn chứng kiến 8 tay vợt tên tuổi khác nối nhau rút lui vì chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Trường hợp chấn thương đáng tiếc nhất thuộc về Victoria Azarenka. Tay vợt người Belarus đã té ngã ngay vạch vôi cuối sân khi cố gắng đón pha đánh trả của Maria Joao Koehler cách đây 2 ngày. Sau khi nằm khóc ngay trên sân vì đau, Azarenka đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế trước lúc gượng ra sân trở lại và giành chiến thắng chung cuộc.

Tuy nhiên sau một ngày nghỉ ngơi, Azarenka đã thất bại trong việc hồi phục và buộc phải tuyên bố rút lui khỏi Wimbledon 2013 ngay trước trận đấu ở vòng 2. Nhờ vậy mà tay vợt người Italia là Flavia Pennetta đã ghi tên vào vòng đấu tiếp theo mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

Một cái tên khác vừa gây ấn tượng mạnh tại Roland Garros là Tsonga cũng đã phải xin dừng cuộc chơi. Trận đấu giữa Tsonga và Ernests Gulbis ở vòng 2 mới diễn ra được 2 set thì tay vợt người Pháp đã phải yêu cầu các bác sĩ vào chăm sóc. Và sau đó, cái đầu gối bất trị đã khiến hạt giống số 6 của giải phải chính thức xin bỏ dở trận đấu.

Một trường hợp khác là Marin Cilic. Hạt giống số 10 người Croatia đã gặp phải chấn thương đầu gối trái và bỏ cuộc trong trận đấu thuộc vòng 2 với tay vợt người Pháp Kenny De Schepper.

Sau khi gây sốc bằng việc loại ĐKVĐ Pháp mở rộng Nadal ở vòng 1, Steve Darcis cũng đã nói lời chia tay Wimbledon vì chấn thương bả vai gặp phải ở vòng 1 và bỏ cuộc trước tay vợt Ba Lan Lukasz Kubot tại vòng 2.

Được mệnh danh là “ông vua của những trận đấu marathon”, vậy mà khi trận đấu vòng 2 với A. Mannarino vừa diễn ra được một lúc, tay vợt người Mỹ John Isner đã bị chấn thương gối và sau đó phải xin bỏ cuộc dù đã được các bác sĩ sơ cứu.

Một số trường hợp chấn thương khác là tay vợt nữ Shvedova (chấn thương cổ tay), Stepanek (chấn thương dây chằng). Ngoài ra tay vợt người Argentina Guido Pella phải rời sân bằng cáng sau khi bị ngã trong khi tay vợt người Thụy Sĩ Romani Oprandi cũng dính chấn thương. Còn tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber thì nói lời chia tay Wimbledon vì bị cảm cúm.

Như vậy kể từ khi chính thức khởi tranh đến nay đã có tổng cộng 10 tay vợt đã phải chia tay Wimbledon vì chấn thương.

Đi tìm nguyên nhân

Theo đánh giá của các tay vợt cũng như những nhà chuyên môn thì mặt sân cỏ ở CLB All England với độ trơn trượt khá cao chính là nguyên nhân khiến cho nhiều tay vợt bị vấp ngã, dẫn đến chấn thương ở những mức độ khác nhau. Chất lượng sân ở Wimbledon năm nay thua kém xa so với những năm trước.

Chính vì thế mà Marin Cilic tức giận gọi đây là “ngày thứ Tư đen tối”, Maria Sharapova hết lời phàn nàn về chất lượng mặt sân ngay từ ngày thi đấu đầu tiên. Còn Victoria Azarenka thì bực dọc chỉ trích ban tổ chức Wimbledon đã không cố gắng để có được mặt sân tốt nhất cho VĐV thi thố tài nghệ.

Tay vợt người Belarus tỏ ra hết sức thất vọng vì mặt sân quá trơn đã gây ra những chấn thương đáng tiếc cho các tay vợt và bức xúc “Ban tổ chức cần xem xét vấn đề này. Tôi thấy tệ một, đối thủ tôi chắc thấy tệ gấp đôi. Phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc này”

Chưa thấy Ban tổ chức Wimbledon năm nay lên tiếng gì về việc này nhưng bản danh sách thương binh của Wimbledon 2013 chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Chắc chắn bị thiệt thòi nhất ở đây là những người hâm mộ quần vợt thế giới bởi họ sẽ không được chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa những tay vợt hàng đầu thế giới nữa. Và chất lượng chuyên môn của Wimbledon năm nay sẽ bị suy giảm ít nhiều do các tay vợt sẽ vừa thi đấu vừa phải nơm nớp lo sợ về nỗi ám ảnh chấn thương đang lơ lửng trên đầu họ.

Thùy Trâm

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.