Chặn đường chém người, cướp xe máy trong đêm ở TPHCM

TPO - Công an quận Bình Tân xác vừa bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm đón đường, lấy dao tự chế chém người, cướp xe máy để xử lý điều tra theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu tháng 10, anh N.V.T (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chạy xe trên đường Cây Cám (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) thì bị một nhóm thanh niên gần chục người chặn lại. Nhóm này đi trên 4 xe máy, mang dao tự chế xông vào chém anh T thương tích, rồi cướp luôn xe máy nạn nhân.

Chặn đường chém người, cướp xe máy trong đêm ở TPHCM ảnh 1 Từ hình ảnh camera an ninh và các nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân truy bắt được nhóm cướp. Ảnh từ camera an ninh

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ nhiều đối tượng trong băng nhóm này. Trong đó có đối tượng Nguyễn Duy Khang (22 tuổi, nghiện ma tuý), xác định có vai trò quan trọng trong nhóm.

Các đối tượng sa lưới khai nhận, nhóm rủ nhau đi “săn mồi” thì gặp anh T nên đã dùng dao tự chế chém, cướp xe máy. Chiếc xe máy nạn nhân bị nhóm này mang đi bán cho một người ở huyện Bình Chánh. Số tiền bán xe cướp được cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Chặn 4 nhóm chuẩn bị đua xe trái phép

Trong đợt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn TPHCM trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Giám đốc Công an TPHCM giao chỉ tiêu công tác cho Công an quận, huyện phải kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm.

Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trái phép và đua xe trái phép. Kiềm chế, kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ tại các địa bàn.

Chặn đường chém người, cướp xe máy trong đêm ở TPHCM ảnh 2 Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã ngăn chặn kịp thời, giải tán 4 nhóm người tụ tập đua xe. Cụ thể, 4 nhóm người này với khoảng 370 xe máy, có hành vi tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Các nhóm tụ tập ở kênh Tân Hóa hướng về Quận 6; khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng về An Sương (Quận 12); đường Nguyễn Văn Linh hướng về Huyện Bình Chánh và đường D1 trước trường Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7).

 Thời gian qua Công an Quận 11 đã tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ trong tháng 9, người dân đã thu nộp nhiều khẩu súng cùng 42 viên đạn các loại. Bên cạnh đó là mã tấu, kiếm, dùi cui kim loại, côn nhị khúc, lưỡi lê, dao, cây xăm gạo, búa, rìu, cây chĩa. Khi người dân đến giao nộp hung khí sẽ được tặng nón bảo hiểm, bánh trung thu… nhằm khuyến khích, vận động, tạo sự lan tỏa, thu hút thêm nhiều người dân tự giác đến công an giao nộp hung khí.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.