CH Séc: Người trốn cách ly có thể bị phạt hơn 3 tỉ đồng

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Bộ Y tế CH Séc đã công bố loạt biện pháp kiểm dịch mới dành cho những công dân trở về từ Ý.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 7/3, mọi công dân Séc từ Ý về nước sẽ phải liên lạc với bác sĩ và tự cách ly 14 ngày.

Những người bị cách ly vẫn có quyền nhận tiền lương cơ bản.

Bất cứ người nào vi phạm lệnh tự cách ly đều có thể sẽ bị phạt tới 130.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng.

Bộ Y tế cho biết các quy định kiểm dịch mới được ban hành do sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 ở Ý, và dựa trên thực tế rằng phần lớn những bệnh nhân mắc Covid-19 ở Séc đã nhiễm bệnh trong thời gian ở Ý.

“Theo thông tin của chúng tôi, hiện có khoảng 16.500 công dân Séc ở Ý”, trích thông báo của Bộ Y tế.

Cơ quan này đồng thời kêu gọi các công ty cho phép người lao động bị cách ly nhưng không mắc bệnh được làm việc từ xa.

Theo SCMP, tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc Covid-19 ở CH Séc là 12 ca. Chưa có ca tử vong nào được ghi nhận.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.