CĐV SLNA 'bỏ rơi' đội nhà, chuyển sang ủng hộ Hà Tĩnh: Nỗi buồn đôi bờ sông Lam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người hâm mộ SLNA đã có những hành động đầu tiên để 'tẩy chay' điều mà họ gọi là 'thái độ thi đấu hời hợt' của các cầu thủ đội nhà. Nhiều người thậm chí đã chuyển sang ủng hộ Hà Tĩnh - đội bóng láng giềng cùng bên bờ sông Lam.
CĐV SLNA 'bỏ rơi' đội nhà, chuyển sang ủng hộ Hà Tĩnh: Nỗi buồn đôi bờ sông Lam ảnh 1
Lần đầu tiên sau 43 năm, người hâm mộ xứ Nghệ đã bỏ trống 2 khán đài C-D sân Thống Nhất.

Quay lưng sau 43 năm

CĐV SLNA là những người nhiệt thành bậc nhất bóng đá Việt Nam. Mỗi lần SLNA thi đấu trên sân Thống Nhất, hội CĐV luôn phủ vàng khán đài C-D để tạo thành một sân Vinh thu nhỏ. Tuy nhiên, hình ảnh này không xuất hiện trong trận đấu giữa đội chủ nhà TP.HCM và SLNA. Theo chia sẻ của hội CĐV SLNA, lần đầu tiên sau 43 năm, người hâm mộ xứ Nghệ đã bỏ trống 2 khán đài C-D để phản đối thái độ thi đấu "không thân thiện" của cầu thủ nhà.

Chỉ có khoảng 100 CĐV vẫn theo chân đội bóng đến sân Thống Nhất - quá ít ỏi nếu so với con số từ 5.000 đến 7.000 CĐV như mọi khi. Thay vào đó, một bộ phận CĐV SLNA đã đến sân Gò Đậu để ủng hộ Hà Tĩnh, đội làm khách trên sân Bình Dương.

"Không biết các cầu thủ SLNA có chạnh lòng không, khi ngay lúc này những "người truyền lửa" tốt nhất của CĐV SLNA lại đang dẫn đầu đoàn diễu hành nhưng không đến Thống Nhất mà là Gò Đậu.

Nên nhớ HL Hà Tĩnh đang áp chót BXH và NHM Hà Tĩnh cũng đang rất thất vọng với đội bóng. Tuy nhiên, CĐV Hà Tĩnh vẫn dành tình cảm cho CLB, đơn giản vì các cầu thủ HL Hà Tĩnh dù thua nhưng luôn thi đấu bằng cả trái tim ... Đó là điều các cầu thủ SLNA không có", hội CĐV SLNA viết trên Facebook.

Vì đâu nên nỗi?

Vì sao CĐV SLNA lại quay lưng với đội bóng quê hương? Mọi thứ bắt đầu căng thẳng kể từ khi SLNA để thua Sài Gòn FC ở vòng đấu trước. CĐV SLNA cho rằng đội nhà thi đấu không hết mình, thậm chí có vấn đề tiêu cực vì Sài Gòn FC đang rất cần điểm để ở lại V-League.

Những chuỗi trận không thành công cũng khiến SLNA xếp vị trí thứ 6 và không còn cơ hội vô địch. Điều này trái ngược với kỳ vọng rất lớn của CĐV SLNA trong giai đoạn đầu mùa giải, thời điểm đội bóng xứ Nghệ thi đấu thành công và từng dẫn đầu bảng xếp hạng.

CĐV SLNA 'bỏ rơi' đội nhà, chuyển sang ủng hộ Hà Tĩnh: Nỗi buồn đôi bờ sông Lam ảnh 2

Một bộ phận CĐV SLNA đã đến sân Gò Đậu để ủng hộ Hà Tĩnh

Trên mạng xã hội, người hâm mộ SLNA chua chát: "Hoan hô đội bóng tỉnh ta/Đi làm kinh tế ở xa mới về", ám chỉ việc mua bán điểm trụ hạng. Đây là vấn đề rất khó nói ở bóng đá Việt Nam và bản thân người hâm mộ cũng không có bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, SLNA vẫn có nhiều điểm yếu về lối chơi, lực lượng và việc để thua những đội bóng có quyết tâm trụ hạng không phải là chuyện 'con bò chui qua lỗ kim'. Sài Gòn FC cũng có chuỗi phong độ rất tốt trước trận gặp SLNA.

Đáp trả những chỉ trích của người hâm mộ, trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định không có tiêu cực. "Các bạn có thể chỉ trích chúng tôi vì những trận thua hoặc vì phong độ không tốt. Nhưng đừng bao giờ nói chúng tôi đá bóng không tử tế hay tiêu cực. Chúng tôi ra sân thi đấu vì đội bóng là niềm tự hào xứ Nghệ vì tình yêu các bạn và vì chính chúng tôi. Tiền không bao giờ mua được những điều đó. Cảm ơn!", anh viết.

Trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải cũng gọi số CĐV ít ỏi đến sân Thống Nhất tối qua là những người hâm mộ 'chân chính'. Hội CĐV SLNA cũng đáp trả ngay: "8 trận đấu qua (đặc biệt là trận Sài Gòn FC) các em đã thi đấu CHÂN CHÍNH, hết mình vì màu cờ sắc áo chưa?".

CĐV SLNA 'bỏ rơi' đội nhà, chuyển sang ủng hộ Hà Tĩnh: Nỗi buồn đôi bờ sông Lam ảnh 3
Quế Ngọc Hải khẳng định không có tiêu cực.

Hội CĐV SLNA là những người bỏ công sức và tiền bạc để theo chân đội bóng tỉnh nhà. Tình yêu của người hâm mộ cũng là động lực giúp đội bóng xứ Nghệ thi đấu thăng hoa. Nhưng những đợt 'sóng ngầm' gần đây cũng sẽ khiến mối quan hệ giữa CĐV và các cầu thủ rạn nứt ít nhiều. Hôm qua, SLNA tiếp tục bị đội bóng cuối bảng là TP.HCM cầm hoà nhưng người hâm mộ không chỉ trích vì cho rằng 'đội bóng đã thi đấu hết sức'.

SLNA chắc chắn sẽ đặt mục tiêu thi đấu tốt hơn để lấy lại tình cảm của người hâm mộ. Nhưng để thi đấu tốt ở V-League thì không chỉ cần mỗi quyết tâm và thái độ thi đấu. Đội chủ sân Vinh thiếu nhiều thứ và không thể cải thiện trong một sớm một chiều.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.