CĐV đổ xô đặt cửa Arsenal… xuống hạng

CĐV Arsenal ngày càng thất vọng về HLV Arsene Wenger.
CĐV Arsenal ngày càng thất vọng về HLV Arsene Wenger.
TPO - Arsenal phải xuống chơi ở giải Hạng Nhất Anh? Đây là điều khó tin, nhưng nhiều CĐV lại tin có thể xảy ra ở mùa giải năm nay. Bằng chứng là không ít người đã đặt cược vào cửa đội bóng của HLV Arsene Wenger nằm trong “nhóm đèn đỏ” khi Premier League mùa giải 2017/18 khép lại.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017, HLV Arsene Wenger đã mang về sân Emirates 2 tân binh, gồm Alexandre Lacazette và Sead Kolasinac, trong đó Lacazette có giá chuyển nhượng lên tới 52 triệu bảng. Thế nhưng, nó chẳng thể làm hài lòng các CĐV Arsenal, khi hai cái tên mà họ muốn nhất là Kylian Mbappe và Thomas Lemar thì “Giáo sư” đều thất bại. Thậm chí vào đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, ông còn đành bấm bụng để Oxlade Chamberlain gia nhập Liverpool, trong khi Alexis Sanchez vẫn bày tỏ sự chống đối vì phải ở lại…

Và khi chứng kiến Arsenal thua liểng xiểng trong giai đoạn đầu mùa (lần lượt thua 0-1 trước Stoke City và 0-4 trước Liverpool), sự bi quan từ các CĐV “Pháo thủ” lại càng tăng cao. Theo thống kê từ trang tổng hợp tỷ lệ cá cược Oddschecker, trong số những giao dịch dự đoán đội xuống hạng ở Premier League mùa giải 2017/18 được thực hiện sau khi mùa chuyển nhượng đóng cửa, Arsenal chiếm nhiều nhất với 52%.

"Đã từng có thời điểm việc Arsenal của Arsene Wenger kết thúc ngoài Top 4 được cho là phi lý, nhưng câu lạc bộ lâm vào khủng hoảng đến mức nhiều người chơi còn dự đoán sự sụp đổ tệ hơn. Con số quá nửa nỏi trên cho thấy niềm tin của các cổ động viên vào chiến lược gia người Pháp đã giảm nhiều thế nào", người phát ngôn của Oddschecker, George Elek cho biết.

"Trong khi đó dù thắng cả 3 trận đầu mùa giải, M.U vẫn kém người hàng xóm Man City về tỷ lệ cược dành cho chức vô địch Premier League mùa giải này", George Elek nói thêm.

Ở vòng đấu cuối tuần này, Arsenal sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Emirates, trong khi M.U làm khách của Stoke City, đội đã đánh bại Arsenal 1-0 ở vòng đấu thứ 2.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).