Cây chè giúp người dân Lai Châu xóa đói giảm nghèo

Sau nhiều năm bén rễ trên mảnh đất Lai Châu, cây chè đã từng bước khẳng định vị thế và trở thành cây trồng mũi nhọn đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương.

Thu nhập ổn định

Huyện Tân Uyên (Lai Châu) - vùng đất được thiên nhiên ban tặng thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp cho cây chè phát triển. Bằng sức sống mãnh liệt, cây chè gắn bó với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện hơn 50 năm qua.

Cây chè giúp người dân Lai Châu xóa đói giảm nghèo ảnh 1

Tân Uyên trở thành vùng trọng điểm có diện tích chè lớn nhất tỉnh Lai Châu.

Năm 2011, huyện Tân Uyên bắt tay thực hiện Đề án Phát triển vùng chè giai đoạn 2011 - 2014 của tỉnh Lai Châu. Thời gian đầu triển khai, huyện gặp không ít khó khăn, trở ngại. Đa số người dân sợ trồng chè không biết bán cho ai nên chưa mạnh dạn đăng ký tham gia.

Trước thực trạng đó, các ban, ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên tăng cường cán bộ xuống các xã, bản tuyên truyền về chính sách hỗ trợ để người dân hiểu, yên tâm trồng chè.

Nhờ được tuyên truyền và hỗ trợ cây giống, kỹ thuật nhiều hộ dân trong huyện Tân Uyên tham gia đăng ký trồng chè. Phong trào trồng chè nhanh chóng lan rộng ra các xã, bản. Những khu đất trống, đồi trọc dần được phủ kín màu xanh của chè.

Cây chè giúp người dân Lai Châu xóa đói giảm nghèo ảnh 2

Chè Tân Uyên được thị trường ưa chuộng bởi búp chè non và nước uống đậm vị.

Ông Lê Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho hay, xác định chè là cây trồng chủ lực đem lại thu nhập ổn định cho người dân, những năm qua, huyện đẩy mạnh chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng chè nhằm tạo vùng chè tập trung. Đến nay, toàn huyện có hơn 3.600 ha chè với các giống chủ yếu Kim Tuyên, Shan Tuyết và được mệnh danh là thủ phủ cây chè của tỉnh Lai Châu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên khẳng định: So với trồng ngô, lúa, trồng chè đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, ổn định hơn. Trồng 1ha chè, người dân có thể thu cả trăm triệu đồng mỗi năm. Nếu chăm sóc tốt, thu nhập của người dân còn cao hơn.

Cây chè giúp người dân Lai Châu xóa đói giảm nghèo ảnh 3

Cây chè giúp nhiều hộ gia đình ở Lai Châu thoát nghèo.

Chia sẻ về lợi ích trồng chè, bà Đoàn Thị Hồng - bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên niềm nở cho biết: Gia đình bà gắn bó với cây chè được 25 năm. Nhờ trồng chè cuộc sống của gia đình có thu nhập ổn định và nuôi 5 người con ăn học. Hiện mỗi năm gia đình thu trên 200 triệu đồng từ bán chè, kinh tế ngày càng dư giả.

Hướng đến nông nghiệp sạch

Chè Lai Châu tập trung chủ yếu tại huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ và TP.Lai Châu với các giống: chè Shan, Kim Tuyên, PH8, chè cổ thụ. Tận dụng ưu thế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động dồi dào, các huyện đã xây dựng thành công thương hiệu chè “sạch” chất lượng cao với sự tham gia của các công ty, doanh nghiệp và hàng nghìn hộ dân.

Cây chè giúp người dân Lai Châu xóa đói giảm nghèo ảnh 4

Các cơ sở kinh doanh chè tạo đầu ra ổn định cho người trồng chè Lai Châu.

Hiện Lai Châu có trên 90 cơ sở chế biến chè. Các sản phẩm chè Lai Châu đã xuất khẩu đi các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ. Từ việc trồng chè, thu nhập của người dân được nâng lên, nhiều gia đình có thu nhập ổn định từ 60-120 triệu đồng/năm.

Để phát triển bền vững, Lai Châu có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trồng chè, cơ sở chế biến nhằm tạo động lực cho bà con gắn bó với cây chè. Tỉnh cũng quan tâm chuẩn hóa quy trình trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch.

Cây chè giúp người dân Lai Châu xóa đói giảm nghèo ảnh 5

Sao chè bằng tay được đưa vào các lễ hội của tỉnh Lai Châu.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 200ha chè được cấp giấy chứng nhận theo các quy trình kỹ thuật an toàn như: VietGAP, hữu cơ, RA (Rainforest Alliance), nông nghiệp bền vững.

Hiện 100% cơ sở chế biến chè xanh của Lai Châu đã ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu sao, vò chè. Các cơ sở sản xuất cũng tăng cường đầu tư cho khâu đóng gói, bảo quản, cải tiến mẫu mã sản phẩm, bao bì, dán tem nhãn để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Nhờ đó, Lai Châu có 10 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm chè của huyện Tân Uyên và huyện Tam Đường.

Cây chè giúp người dân Lai Châu xóa đói giảm nghèo ảnh 6

Các cơ sở chế biến chè ở Lai Châu dán tem nhãn để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, trải qua nhiều năm thăng trầm, đến nay, cây chè đã khẳng định được vị thế và trở thành sản phẩm có giá trị, tiềm năng của tỉnh; góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Với mục tiêu phát triển bền vững cây chè theo hướng nông nghiệp sạch, tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 giữ ổn định và đầu tư thâm canh diện tích chè khoảng 10.000 ha; sản lượng chè búp tươi đạt 90.000 tấn/năm; toàn tỉnh có 2.500 ha chè sản xuất an toàn Vietgap, hữu cơ, RA…; 100% diện tích chè sản xuất tập trung được quản lý, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc.

Thời gian tới, Lai Châu tiếp tục tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của một số tỉnh có vùng nguyên liệu lớn để quản lý thâm canh theo hướng an toàn. Tỉnh cũng quản lý chặt chẽ việc sử dụng vật tư đầu vào trong vùng nguyên liệu như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm mang lại giá trị cao nhất, đưa thương hiệu chè Lai Châu ngày càng vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước.

MỚI - NÓNG
Kỳ họp lần thứ 18 quyết định một số vấn đề quan trọng
Kỳ họp lần thứ 18 quyết định một số vấn đề quan trọng
TPO - Đầu kỳ họp chuyên đề để quyết định nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, các đại biểu dự họp đã cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra vừa qua, nhằm chia sẻ phần nào những tổn thất, mất mát của nhân dân các tỉnh phía Bắc.
Lý do mức đầu tư dự án rạch Xuyên Tâm tăng thêm hơn 7.500 tỷ đồng
Lý do mức đầu tư dự án rạch Xuyên Tâm tăng thêm hơn 7.500 tỷ đồng
TPO - UBND TPHCM cho biết phần dự toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của dự án rạch Xuyên Tâm theo Luật Đất đai mới là gần 14.000 tỷ đồng, tăng so với trước hơn 7.300 tỷ đồng. Dự kiến, bố trí vốn cho dự án trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 15.470 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 hơn 1.700 tỷ đồng.