Cậu bé 5 tuổi thoát chết sau khi bị trăn tấn công, kéo xuống bể bơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cậu bé 5 tuổi người Úc vừa thoát chết ngoạn mục sau khi bị con trăn dài 3m cắn chân, quấn lấy và kéo xuống bể bơi.
Cậu bé 5 tuổi thoát chết sau khi bị trăn tấn công, kéo xuống bể bơi ảnh 1

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra khi cậu bé Beau đang chơi trong sân nhà, ở thị trấn ven biển Byron Bay. Đột nhiên con trăn bò ra từ bụi rậm gần đó.

“Tôi nghĩ con trăn đã nằm chờ ở đó khá lâu để chờ săn mồi, có thể là một con chim, nhưng Beau lại tiến gần nó”, bố của cậu bé kể với kênh phát thanh 3AW.

Ông nội 76 tuổi của cậu đã nhìn thấy, kịp thời nhảy xuống bể bơi để kéo cháu lên, trong khi con trăn vẫn quấn chặt nạn nhân. Bố cậu bé xông vào kéo con trăn ra. “Tôi không chần chừ. Tôi kéo nó ra trong vòng 15-20 giây”, bố cậu bé kể.

Trăn nấp trong sân nhà không phải chuyện hiếm gặp ở Úc. Quốc gia này có 15 loài trăn khác nhau. Thỉnh thoảng chúng vẫn xuất hiện trên sân nhà ở các vùng ngoại ô.

Trăn không có nọc độc, nhưng Beau được điều trị để ngăn vết cắn ở mắt cá chân nhiễm trùng.

Sau vụ việc, gia đình cậu đã thả con trăn về thiên nhiên.

Theo ABC
MỚI - NÓNG