Cắt tóc bằng thanh sắt nung đỏ

Cắt tóc bằng thanh sắt nung đỏ
Một bác phó cạo ở Trung Quốc vẫn áp dụng phương pháp cắt tóc đã có từ rất lâu đời, đó là dùng thanh sắt nung đỏ để làm cháy và gãy sợi tóc.
 Ông Wang Weibu, một người thợ cắt tóc ở huyện Santai, tỉnh Tứ Xuyên, vẫn ngày ngày cắt và tạo nên những kiểu tóc hợp thời cho người dân trong khu vực nơi ông sinh sống
Ông Wang Weibu, một người thợ cắt tóc ở huyện Santai, tỉnh Tứ Xuyên, vẫn ngày ngày cắt và tạo nên những kiểu tóc hợp thời cho người dân trong khu vực nơi ông sinh sống.
 Ông Wang cho biết nếu tóc quá dài, ông sẽ dùng các thanh sắt này để cắt ngắn như khách hàng mong muốn. Ngoài ra, nếu khách muốn sở hữu một mái tóc uốn cong, phương pháp này cũng rất hiệu quả, giữ cho tóc đạt được độ phồng trong 3 tháng
Ông Wang cho biết nếu tóc quá dài, ông sẽ dùng các thanh sắt này để cắt ngắn như khách hàng mong muốn. Ngoài ra, nếu khách muốn sở hữu một mái tóc uốn cong, phương pháp này cũng rất hiệu quả, giữ cho tóc đạt được độ phồng trong 3 tháng.
Những thanh kẹp sắt được để trong bếp củi cho tới khi đỏ rực
Những thanh kẹp sắt được để trong bếp củi cho tới khi đỏ rực.
Sau đó chúng được ngâm vào nước lạnh để giảm bớt nhiệt trước khi được ông Wang mang ra để cắt tóc cho khách
Sau đó chúng được ngâm vào nước lạnh để giảm bớt nhiệt trước khi được ông Wang mang ra để cắt tóc cho khách.
 Người đàn ông 73 tuổi cho biết:
Người đàn ông 73 tuổi cho biết: "Thực ra cũng không có nhiều khách thích cắt tóc theo phương pháp này. Khách hiện nay của tôi chủ yếu là những người cao tuổi".
Hiện tại tiệm cắt tóc của ông Wang vẫn hoạt động rất tốt dù dùng phương pháp cổ xưa
Hiện tại tiệm cắt tóc của ông Wang vẫn hoạt động rất tốt dù dùng phương pháp cổ xưa.

Theo Ngoisao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...