'Cất lưới' 3 đường dây ma túy lớn, thu nhiều súng đạn

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 kiểm tra tang vật của vụ án
Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 kiểm tra tang vật của vụ án
TPO - Ngày 7/7, Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khám phá thành công 3 chuyên án ma túy, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, hơn 60 kg ma túy đá, 54 bánh heroin và nhiều súng đạn.

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám phá thành công 3 chuyên án ma túy, thu giữ lượng lớn tang vật.

'Cất lưới' 3 đường dây ma túy lớn, thu nhiều súng đạn ảnh 1

Tang vật vụ án

Cụ thể, ngày 20/6, tại các địa điểm ở TP Hồ Chí Minh, C04 – Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chia làm hai mũi, bắt giữ đối tượng Đỗ Tuấn Bảo (SN 1984, trú tại Quận 6, TP Hồ Chí Minh) và Võ Quốc Hòa (SN 1993, trú tại Quận Ô Môn, Cần Thơ) khi đang tàng trữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Hòa, cảnh sát thu giữ thêm 8kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra vụ án, C04 đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây là  Lê Quang Trường (SN 1983), Nguyễn Công Nhật (SN 1978) và Nguyễn Văn Phương (SN 1990), đều trú tại TP Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, kết quả khám xét nơi ở của Phương, cảnh sát thu giữ thêm 300g ma túy dạng đá, 200 viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng quân dụng CZ75 cùng 5 viên đạn.

Tiếp đó, ngày 30/6, cũng tại TP Hồ Chí Minh, C04 tiếp tục khám phá chuyên án thứ hai, bắt giữ đối tượng Trần Thanh Phong (SN 1967, trú tại quận Tân Bình),  thu giữ 0,5 kg ma túy đá, cùng một số vật chứng liên quan.

'Cất lưới' 3 đường dây ma túy lớn, thu nhiều súng đạn ảnh 2

Cảnh sát thu giữ nhiều súng đạn của các đối tượng buôn bán ma túy

Qua khai thác nóng, Ban chuyên án đã bắt giữ thêm 5 đối tượng trong đường dây và thu giữ thêm 5,5 kg methamphetamine, 6 khẩu súng, 23 viên đạn, 1 lựu đạn, 1 roi điện, 4 kiếm nhật, 3 ô tô.

Trước đó một ngày (29/6), C04 và các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 54 bánh heroin tại đường  Võ Văn Kiệt, thuộc địa phận xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Qua xác minh làm rõ ba đối tượng trên là Thào A Gấu (SN 1990); Lầu A Vừ (SN 1998); Hạ A Nù (SN 1998), đều trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Ngay trong ngày hôm đó, Ban chuyên án đã triển khai nhiều mũi truy bắt thành công đối tượng cầm đầu là Giàng A Só (SN 1983) khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội). Một “chân rết” khác trong đường dây là Sùng A Của (SN 1990) cũng bị công an tóm gọn khi đang trốn tại phòng trọ thuộc địa bàn huyện Đông Anh.

Mở rộng điều tra, CQĐT đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nông Văn Hải (SN 1984, ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), kết quả thu giữ 2 khẩu súng, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.