Capital House vinh dự nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 25/4, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã long trọng tổ chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 và 2020. Trong đó 61 doanh nghiệp thuộc danh sách năm 2019 và năm 2020 là 55. Trong số này có 40 doanh nghiệp được trao giải Vàng, 76 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành đã đến tham dự sự kiện.
Capital House vinh dự nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 ảnh 1

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 19 doanh nghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 36 doanh nghiệp. Trong đó, vượt qua nhiều doanh nghiệp tầm cỡ với bộ xét duyệt dựa trên các tiêu chí đánh giá khắt khe, Capital House vinh dự và tự hào là một trong 19 doanh nghiệp xuất sắc đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia theo Quyết định số 437/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/03/2021.

Đặc biệt, trong quá trình tham gia bảo vệ vòng sơ tuyển của Hà Nội, Capital House là doanh nghiệp bất động sản duy nhất được Sở xây dựng Hà Nội đề cử tham dự và đứng đầu danh sách đề cử vòng sơ tuyển của TP Hà Nội trở thành ứng viên đứng đầu của Hà Nội được đề xuất vào Giải toàn quốc. Và thật vinh dự, Capital House đã xuất sắc giành được Giải Vàng chất lượng Quốc gia với kết quả xét duyệt của Hội đồng Quốc Gia.

Đây không chỉ là sự tôn vinh, khen thưởng cấp Quốc gia mà còn là hiệu ứng tích cực cho thấy thành quả đầy tự hào của hành trình Capital House thực hiện sứ mệnh cung cấp các thương hiệu xanh, các sản phẩm xanh và lan tỏa các giá trị xanh trong phát triển hệ sinh thái cộng đồng. Giải thưởng lần này sẽ giúp thương hiệu Capital House trên thị trường và trong hoạt động kinh doanh tiến xa hơn không chỉ trong nước mà còn nâng tầm tại khu vực Đông Nam Á.

Capital House vinh dự nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 ảnh 2

Phát biểu khai mạc lễ trao giải thưởng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao các doanh nghiệp được vinh danh. Ông cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi hoạt động của nền kinh tế, các ngành đều bị ảnh hưởng, kể cả dịch vụ, chế biến chế tạo đến các ngành công nghệ cao. Dù phải thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch và phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp vẫn đứng vững, đảm bảo việc làm cho người lao động, một số doanh nghiệp vẫn có sự phát triển ấn tượng. Trong số đó có các doanh nghiệp tiêu biểu được Thủ tướng tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 và 2020.

Cũng trong bài phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chúc mừng các doanh nghiệp được trao giải. Bộ trưởng khẳng định: “Đây là giải thưởng cao nhất trong hệ thống pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa do Thủ tướng trao tặng”.

Giải thưởng được thiết lập trên cơ sở 7 tiêu chí của hệ thống các giải thưởng chất lượng quốc gia tiên tiến, thuộc hệ thống Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là hệ thống giải thưởng rất khắt khe từ các tiêu chí đầu vào, phải qua nhiều vòng xét duyệt, kết hợp cả hệ thống tự chấm điểm, chuyên gia đánh giá, kiểm tra thực địa và có hiệp y với UBND các tỉnh, thành, nên kết quả xét chọn rất khách quan và minh bạch. “Các doanh nghiệp được trao giải là các doanh nghiệp tiêu biểu, là biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo đã kết tinh vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tiêu biểu cho trí tuệ, công nghệ và sản phẩm Việt Nam”, Bộ trưởng nói.

Dẫn thực tiễn thành công của nhiều doanh nghiệp, nhiều quốc gia, đều đã khẳng định chất lượng là nền tảng để phát triển, Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng sẽ tiếp tục chủ động phát huy sức sáng tạo, nâng cao vị thế của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. “Nếu vận dụng và phát huy hiệu quả, chất lượng sẽ là bệ phóng vững chắc để các doanh nghiệp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu hoá nhiều cơ hội và thách thức”, Bộ trưởng nói.

Ông cũng khẳng định, thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục chủ động, tích cực hơn nữa trong việc thiết lập các chính sách để các doanh nghiệp không chỉ được tôn vinh, còn được hưởng các ưu đãi về tiếp cận và phát triển thị trường, nâng cao năng suất chất lượng, hỗ trợ đổi mới sáng tạo… để tạo động lực mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nỗ lực để nâng tầm ảnh hưởng để Giải thưởng chất lượng quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu và lan toả rộng khắp trong cả nước. Giá trị và ý nghĩa của Giải thưởng sẽ ngày càng được nâng cao và trở thành chuẩn mực để nhiều doanh nghiệp hướng tới, xứng đáng là Giải thưởng chất lượng ở tầm quốc gia.

Trong tháng 3/2021, Tập đoàn Capital House đã vinh dự nhận được hàng loạt các giải thưởng danh giá như: Chứng chỉ xanh EDGE giai đoạn thiết kế cho nhà mẫu dự án EcoCity Premia do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trao tặng (ngày 8/3), Ba hạng mục giải thưởng quan trọng tại lễ Trao giải Thương hiệu Bất động sản năm 2020- 2021 do do Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức (ngày 26/3).

Tháng 12/2020, CHG nhận giải thưởng Nhà đầu tư BĐS Phát triển bền vững nhất Đông Nam Á – The Best Sustainable Developer Southeast Asia 2020 do Dot Property Awards trao tặng

Tháng 1/2021, CHG nhận giải thưởng Chủ đầu tư của năm 2020 do ASHUI Awards trao tặng.

Trong quá trình phát triển, CHG đã nhận được hơn 40 bằng khen/Giải thưởng/Chứng chỉ quốc gia và quốc tế về phát triển công trình xanh.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.