Cảnh cáo cô giáo làm bầm tím cơ thể bé 5 tuổi

Cảnh cáo cô giáo làm bầm tím cơ thể bé 5 tuổi
TP - Sáng 27-11, bà Huỳnh Thị Bích Thuận, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú An (huyện Phú Vang, tỉnh TT- Huế), cho biết, ban giám hiệu và hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất mức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo Hồ Thị Nhật Bình, người gây bầm tím thân thể học sinh Trần Thị Kim Ngân và để mặc cho bé gái 5 tuổi này chạy về nhà một mình trong giờ học.

> Trường thả nổi quản lý học sinh

Cháu Trần Thị Kim Ngân
Cháu Trần Thị Kim Ngân .

Kèm hình thức kỷ luật trên, cô Bình bị ngừng nâng lương, bình xét thi đua thời hạn một năm. Trước đó, trong bản kiểm điểm chuyên môn và tường trình gửi lên ban giám hiệu nhà trường, cô Bình thừa nhận lỗi về hành vi mạnh tay ghì ngăn học sinh quấy phá, chửi tục trong lớp dẫn đến làm bé Ngân bị thương.

“Cô Bình đã thành khẩn nhận lỗi và tự đề xuất mức xử lý cảnh cáo cho mình”, bà Thuận cho biết.

Trong ngày 27-11, cha mẹ cháu Ngân gửi đơn đến trường yêu cầu bãi nại cho cô Bình và mong muốn giáo viên này tiếp tục giảng dạy tại cơ sở Định Cư. Sau sự việc, lãnh đạo nhà trường đến thăm, tặng quà và hỗ trợ 200.000 đồng để gia đình mua thuốc điều trị cho cháu Ngân.

Bà Thuận đề nghị gia đình đưa cháu đi khám thương, các chi phí sẽ do nhà trường hỗ trợ. Gia đình bé Ngân đồng ý để cháu quay lại trường vào đầu tuần này. Riêng cô Bình tiếp tục bị đình chỉ công tác để chờ quyết định cuối cùng từ Phòng GD&ĐT huyện.

Liên quan vấn đề quản lý trẻ nhỏ trong và sau giờ học, bà Thuận cho biết, nhà trường rút kinh nghiệm từ những sơ suất về giám sát học sinh vừa xảy ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG