Cảnh báo ung thư vú ngày càng trẻ hoá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Việt Nam, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Do yếu tố tâm lí nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để được phát hiện sớm ung thư vú.

Ở Việt Nam, mỗi năm trên toàn quốc có khoảng 126.000 ca mới mắc và 94.000 trường hợp tử vong do ung thư, thì riêng ung thư vú chiếm khoảng 15.000 ca mới mắc và trên 6.000 trường hợp tử vong.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, xu hướng mắc bệnh ung thư vú ngày một gia tăng. Nếu năm 2000, thống kê khi đó 100.000 phụ nữ mới có khoảng 18 người mới mắc thì đến năm 2010 con số này đã lên lên tới 30 người, tức là đã tăng lên gần gấp đôi sau 10 năm. Đặc biệt bệnh ung thư vú ở nước ta ghi nhận ngày càng trẻ hoá.

Cảnh báo ung thư vú ngày càng trẻ hoá ảnh 1

Tại Bệnh viện K, thực tế có không ít những cô gái chỉ ở tuổi 20, 21 đã bị ung thư vú. Cái khó nhất là chưa thể xác định được nguyên nhân trẻ hoá độ tuổi mắc bệnh. Ước tính đến năm 2020, chỉ tính riêng ung thư vú thì số trường hợp mới mắc lên khoảng 23.000 ca.

Theo các chuyên gia, ung thư vú là căn bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp, việc phát hiện càng sớm thì việc điều trị đơn giản, hiệu quả, tỉ lệ chữa khỏi cao và chi phí điều trị thấp.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, hầu hết phụ nữ hiện nay vẫn chưa có kiến thức về biện phát tự khám vú tại nhà và ý thức được tầm quan trọng của việc đi khám sàng lọc ung thư vú định kì nên phần lớn bệnh nhân ung thư vú đến khám và điều trị đã ở giai đoạn muộn, khả năng chữa khỏi thấp, chi phí điều trị tốn kém và kéo dài.

Ngày 18/10, chiến dịch “Chung tay vì phụ nữ tôi yêu 2022” chính thức được khai màn cùng hoạt động diễu hành thú vị “Cùng nơ hồng xuống phố”. Theo đó, những chuyến xe buýt 2 tầng với màu hồng bắt mắt cùng hình ảnh đặc trưng của chiến dịch đã diễu hành qua khắp các con phố sầm uất của Hà Nội.

Cảnh báo ung thư vú ngày càng trẻ hoá ảnh 2

Với lộ trình từ Bộ Y tế, đi qua các con đường Trần Quốc, Phan Đình Phùng, Văn Miếu, Nhà tù Hỏa Lò, Nhà thờ, Nhà hát Lớn, những chuyến xe “nơ hồng” nhanh chóng thu hút được sự chú ý và quan tâm của người đi đường nhờ vào sắc hồng đáng yêu - màu biểu tượng của hoạt động phòng chống ung thư vú, cùng với câu slogan ví von tinh tế nhưng không kém phần ấn tượng - “Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp”.

Ngoài ra, chương trình khám sàng lọc miễn phí ung thư vú (gồm khám lâm sàng, siêu âm vú cho 100% phụ nữ tới khám và chụp nhũ ảnh các trường hợp nghi ngờ ác tính) sẽ được Quỹ triển khai cho 3.400 phụ nữ tại 05 bệnh viện trên toàn quốc gồm: bệnh viện K, bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Ung Bướu TPHCM và 3 điểm trong cộng đồng từ ngày 18/10 đến 20/11.

Cảnh báo ung thư vú ngày càng trẻ hoá ảnh 3

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Ghi nhận Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN 2020), mỗi năm ở nước ta có 182.563 số ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú là 21.555 ca (chiếm tỷ lệ 11,8 %).

"Đây là căn bệnh có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Tuy nhiên, hầu hết phụ nữ Việt Nam và cộng đồng chưa được trang bị đủ thông tin, kiến thức để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh này", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Trong khi nếu được phát hiện sớm, tỉ lệ chữa khỏi có thể lên đến 90%, cùng với đó chi phí và hiệu quả điều trị cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng nhấn mạnh việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú đối với phụ nữ vô cùng quan trọng. "Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ được trang bị các kiến thức cũng như nâng cao nhận thức về căn bệnh tử vong hàng đầu này. Phụ nữ chúng ta hãy biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, đặc biệt là chủ động thực hiện định kỳ thói quen tầm soát ung thư vú", PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên nói.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.