Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền (huyện Đà Bắc, Hoà Bình) đang trong quá trình san gạt, làm hạ tầng nhưng được rao bán, huy động vốn rầm rộ sản phẩm biệt thự với giá hàng tỷ đồng/căn.
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 1

Thời gian qua trên thị trường xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo, rao bán rầm rộ sản phẩm biệt thự Dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Lương (tên thương mại Takara Hòa Bình Resort) tại xã Hiền Lương (huyện Đà Bắc, Hoà Bình) dù dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 2
Theo tìm hiểu của PV, năm 2019, UBND tỉnh Hòa Bình ký quyết định chủ trương đầu tư dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Lương tại xã Hiền Lương (huyện Đà Bắc). Chủ đầu tư là Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Hiền Lương.
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 3
Mục tiêu dự án là trồng rừng tạo cảnh quan và môi trường trong sạch, trong lành, kết hợp với đầu tư khu nghỉ dưỡng chất lượng cao và trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án có tổng diện tích 60 ha, trong đó có gần 30 ha trồng rừng với quy mô 661 căn biệt thự và 2 tòa căn hộ cao 3-7 tầng. Tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng.
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 4
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 5
Theo ghi nhận, nhiều khu vực đồi núi tại dự án Takara Hòa Bình Resort đang bị “cạo trọc” nham nhở để làm hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình…,
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 6
Tuy nhiên, nhiều sàn môi giới đang rao bán rầm rộ sản phẩm biệt thự dự án như: Kim Group; RAILAND; Công ty BĐS New Sky; Công ty CP Tập đoàn Thương mại và Dịch vụ Quốc tế O.C.D… Ảnh phối cảnh dự án Takara Hòa Bình Resort.
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 7
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 8
Chủ đầu tư và các sàn môi giới “lách luật” huy động vốn của khách hàng, bán “chui” biệt thự tại dự án Takara Hòa Bình Resort bằng “Hợp đồng vay vốn”, “Văn bản thỏa thuận”, “Bản đăng ký mua nhà”.
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 9
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 10
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 11
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 12

Hình ảnh những căn biệt thự sang trọng, tiện ích đẳng cấp 5* được “vẽ ra” trên các Website giới thiệu về dự án Takara Hoà Bình Resort.

Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 13
Trong vai khách hàng có nhu cầu mua biệt thự để đầu tư tại dự án Takara Hòa Bình Resort, PV được môi giới tên V. cho biết, dự án đang mở bán đợt 1 gồm 80 căn biệt thự với diện tích từ 300-600m2. Đến nay đã bán gần hết, chỉ còn vài căn. Giá từ 17-21 triệu đồng/m2 (giao động từ 5 – đến 9 tỷ đồng, tùy diện tích và vị trí).
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 14
“Dự án đang trong quá trình làm hạ tầng, anh có nhu cầu mua sẽ ký Hợp đồng vay vốn, kèm theo văn bản thỏa thuận mua nhà ở, với số tiền cọc là 200 triệu đồng. Về tiến độ thanh toán chia làm 4 đợt, đợt 1 thanh toán 15% giá trị sản phẩm ngay khi ký văn bản thỏa thuận; đợt 2, sau 30 ngày ký văn bản thỏa thuận sẽ đóng tiếp 15%; đợt 3, sau 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán sẽ thanh toán 65% giá trị; 5% còn lại thanh toán khi nhận thông báo bàn giao.
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 15
Nếu anh thanh toán sớm 95% giá trị sản phẩm sẽ được chiết khấu 10,5% cộng với 12% cam kết lợi nhuận tổng cộng là chiết khấu lên tới 23% trừ thẳng vào giá trị hợp đồng. Đối với dự án này, chủ đầu tư sẽ bàn giao full nội thất. Anh chỉ cần xách vali đến ở hoặc vận hành luôn”, môi giới này nhiệt tình mời chào.
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 16
Không chỉ tại dự án Takara Hòa Bình Resort, nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng… trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đó, cũng đua nhau “bán lúa non” khi chưa đủ điều kiện, hạ tầng còn dở dang như: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Dụ (Sakana Spa&Resort Hòa Bình) tại TP Hòa Bình của Công ty CP Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, hay dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long (tên thương mại Legacy Hill Hoà Bình), huyện Lương Sơn do Công ty TNHH MTV Bất động sản Hasky Hoà Bình làm chủ đầu tư…
Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 17

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, đã giao Sở Xây dựng vào cuộc kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm. Trong khi đó, mới đây Sở Xây dựng Hòa Bình công khai danh sách các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và bán hàng, trong đó có dự án Takara Hòa Bình Resort và dự án Sakana Spa&Resort Hòa Bình. Còn dự án Legacy Hill Hoà Bình đã đủ điều kiện kinh doanh bất động sản đợt 1...

Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 18

Do đó, để tránh những rủi ro trong giao dịch và đảm bảo minh bạch và đảm bảo phát triển lành mạnh ổn định của thị trường bất động sản, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân huy động vốn, bán sản phẩm bất động sản trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng Hòa Bình khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cận cảnh dự án trồng rừng kết hợp du lịch bán ‘chui’ biệt thự ở Hòa Bình ảnh 19

Trong khi đó, các chuyên gia về bất động sản cho biết, đối với các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng hợp tác, văn bản thỏa thuận… hầu hết trường hợp đó chủ đầu tư "lách luật" khi chưa đủ điều kiện bán hàng vẫn huy động vốn, gây rủi ro cho người mua nhà. "Các sản phẩm bất động sản chưa đủ điều kiện mà chủ đầu tư lại chuyển hồ sơ hợp tác sang sàn giao dịch để ký hợp đồng với khách hàng, bản chất là bán tài sản hình thành trong tương lai khi chưa hội tụ đủ điều kiện, do đó nhà đầu tư cần cẩn trọng khi xuống tiền", vị chuyên gia cảnh báo.

Trước việc nở rộ các dự án bất động sản “ma”, các dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng rao bán rầm rộ các sản phẩm biệt thự, liền kề khi chưa đủ điều kiện, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vào cuộc chấn chỉnh, bêu tên 8 dự án "ma", không có trên địa bàn, gồm: Dự án Green Oasis Hòa Bình - Lương Sơn; Dự án Beverly Hill - Lương Sơn Hòa Bình; Dự án Vịt Cổ Xanh Ecologe Việt Pháp; Dự án Sun Legend Villa - Đà Bắc Ecolodge; Dự án Mountain Villa - Lương Sơn; Dự án Kai Village Resort tại cầu Mè, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình; Dự án Ohara Villas &Resort, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình; Dự án The Moon Village tại xã Yên Quang, TP Hòa Bình.

MỚI - NÓNG