Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe

TPO - Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) có tổng mức đầu tư 560 tỉ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng và các chi phí khác được trích từ vốn ngân sách thành phố. Cầu vượt có quy mô lớn nhất Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào thông xe trước ngày 2/9.
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 1

Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) có tổng mức đầu tư 560 tỉ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng và các chi phí khác được trích từ vốn ngân sách thành phố.

Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 2

Cầu vượt có quy mô lớn nhất Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào thông xe trước ngày 2/9.

Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 3 Công nhân hối hả thi công để kịp hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 4
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 5 Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m. Đây là cầu vượt nối đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, kết nối 3 quận: Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 6
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 7

Dự án đã thi công được 87,3% khối lượng công việc.

Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 8
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 9
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 10 Việc đầu tư xây dựng cầu vượt qua đường Hoàng Quốc Việt nhằm khắc phục 'nút thắt' mặt cắt hẹp trên đường Nguyễn Văn Huyên. Qua đó tăng khả năng lưu thông qua nút, giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc kết nối, phân luồng phương tiện giữa Vành đai 2 và Vành đai 3.
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 11
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 12  
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 13 Được biết, nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên này vốn là một nút thắt cổ chai đã tồn tại hàng chục năm qua, khiến tuyến đường thường xuyên bị ùn tắc trong những giờ cao điểm.
Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 14

Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45m, tại giữa nhịp cao 1,2m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m.

Cận cảnh cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe ảnh 15 Tuyến đường này sau khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao này, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.