Cầm chai đập tới tấp tài xế taxi rồi cướp điện thoại và tiền

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 6/8
Hai bị cáo trong phiên xử ngày 6/8
TPO - Thay vì trả tiền taxi, Tuấn mở cửa xe đến một quán nước vỉa hè vơ lấy chai thủy tinh rồi đập liên tiếp vào đầu người lái xe, làm anh này hoảng sợ bỏ chạy. Trước khi rời đi, Tuấn còn kịp cướp điện thoại cùng 3,5 triệu đồng của tài xế để trong xe.
Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Duy Tuấn (SN 1995, ở xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Cáo buộc cho hay, tháng 4/2013, sau khi lần thứ 2 (lần 1 vào năm 2009) rời trại giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản, Tuấn bỏ quê lên Hà Nội sống lang thang.

Khoảng 8h ngày 4/11/2013, Tuấn đi bộ đến một khu trọ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Tuấn phát hiện cửa phòng của nữ sinh Phạm Thị Hạnh (SN 1995, quê Nam Định) chỉ khép hờ, chiếc máy tính xách tay đặt ngay trên giường.

Lòng tham nổi lên, Tuấn gõ cửa phòng và giả vờ mượn sạc pin điện thoại. Lợi dụng lúc chị Hạnh sơ hở, Tuấn lao tới siết cổ. Khi chị Hạnh ngất lịm, Tuấn cướp đi chiếc máy tính cùng dây chuyền bạc của nạn nhân và sau đó bán được 2,5 triệu đồng.

Sau khi “nướng” toàn bộ số tiền cướp được vào các trò chơi điện tử, hai ngày sau, Tuấn tiếp tục tìm kiếm cho mình cơ hội gây án. Vào khoảng 7h ngày 6/11/2013, Tuấn đi bộ ra khu vực ngã tư Cổ Nhuế (Hà Nội) gọi taxi do anh Hoàng cầm lái.

Theo yêu cầu của Tuấn, anh Hoàng điều khiển xe đến phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Nhưng tại đây, Tuấn nói không gặp được bạn và yêu cầu lái xe vòng về khu vực cầu Thăng Long.

Thấy đồng hồ báo cước hơn 1 triệu đồng, anh Hoàng yêu cầu thanh toán. Thay vì trả tiền, Tuấn mở cửa xe đến một quán nước vỉa hè vơ lấy chai thủy tinh đập liên tiếp vào đầu anh Hoàng, làm anh này hoảng sợ bỏ chạy. Trước khi rời đi, Tuấn còn kịp cướp điện thoại cùng 3,5 triệu đồng anh Hoàng để trong xe.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Tuấntù chung thân về hành vi giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Trong vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Đỗ Trung Thành (SN 1983, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bạn Tuấn) mức án 20 tháng tù do biết rõ Tuấn gây án, nhưng không tố cáo tới cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.