Cải trang là kiểm lâm, bộ đội để băng rừng, vượt biên buôn ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng Hà Văn Bằng (SN 1976, ở thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Thanh Hoá) thường xuyên cải trang thành cán bộ kiểm lâm, bộ đội biên phòng để sang Lào mua ma tuý về Việt Nam.

Ngày 10/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Quan Hoá vừa phá thành công Chuyên án 220H, bắt quả tang Hà Văn Bằng (SN 1976 ở thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát), thu giữ gần 20 nghìn viên Hồng phiến, 2 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện.

Cải trang là kiểm lâm, bộ đội để băng rừng, vượt biên buôn ma tuý ảnh 1
Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị khen thưởng cho cá nhân, tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an thì đây là đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý nguy hiểm, có vũ trang, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ biên giới Việt Lào về Mường Lát.

Hà Văn Bằng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội buôn bán ma tuý, thường xuyên cải trang thành cán bộ kiểm lâm hoặc bộ đội biên phòng để sang Lào mua ma tuý về Việt Nam. Khi bị phát hiện sẵn sàng dùng súng, bình xịt cay và lựu đạn chống lại lực lượng vây bắt.

Ngoài chuyên án trên, trong thời gian gần đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá liên tiếp phá thành công nhiều chuyên án lớn về tội phạm ma tuý, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Để kịp thời ghi nhận thành tích xuất sắc trên, Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

MỚI - NÓNG