Cách tổng kết các môn học Xã hội và Tiếng Anh tại THPT FPT

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân dường như là “combo” khiến mọi học sinh phải “hoảng sợ” ngay chỉ khi vừa nhắc đến. Vậy mà ở THPT FPT, thầy và trò lại có cách tổng kết những môn học này cực “độc, lạ”, đảm bảo tiêu chí “vừa học vừa chơi”, chỉ nhìn qua là phát mê như thế này đây!

 “Amazing FSchool”– buổi tổng kết cuối kỳ của Tổ Xã hội và Tiếng Anh, trường THPT FPT vừa qua đã thu hút sự quan tâm đông đảo của học sinh, thầy cô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng diễn Võ thuật Vovinam: Đặc sản cấp 3 FPT

Vovinam là bộ môn thay thế môn thể dục tại trường THPT FPT . Các bạn học sinh FPT vừa học võ để tự vệ, rèn luyện sức khoẻ; vừa thấm nhuần tư tưởng tôn sư trọng đạo, rèn trí luyện thân.

Cách tổng kết các môn học Xã hội và Tiếng Anh tại THPT FPT ảnh 1
 

Màn đồng diễn trên nền nhạc “Hào khí Việt Nam” kết hợp cùng tiếng trống hội đã làm sống dậy kí ức xác lập kỉ lục Vovinam năm 2018. Tham dự chương trình, khán giả đã thăng hoa trong cảm xúc tự hào cùng 300 võ sinh Vovinam trường cấp 3 FPT.

Carnival Địa Lý- Trình diễn nghệ thuật đường phố

Trong môn địa lý, học sinh FPT được tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của từng quốc gia trên thế giới qua màn trình diễn Carnival đường phố. Các bạn học sinh trong trang phục sặc sỡ, bốc lửa của vũ điệu latin nóng bỏng đã “quét sạch” sàn diễn catwalk sân trường.

Cách tổng kết các môn học Xã hội và Tiếng Anh tại THPT FPT ảnh 2  

Nhằm nâng cao hiểu biết về đa dạng văn hóa, đồng thời tạo ra tạo sân chơi bổ ích cho học sinh sau những giờ học tập căng thẳng, sự kiện Carnaval địa lý tại trường THPT FPT là hoạt động trải nghiệm để học sinh được trực tiếp hóa thân, chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Kịch liên môn - Bản giao hưởng đa cảm xúc.

"Toà tuyên án", “Đời 1930s", và "Vùng lên" khiến bao khán giả “nổi da gà” khi chứng kiến các nhân vật lịch sử, nhân vật văn học xuất hiện sống động và hào hùng. Với phương châm tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với nhu cầu thực tế của học sinh, những năm gần đây, các buổi sinh hoạt ngoại khóa theo hình thức “sân khấu hóa các tác phẩm văn học” đã quen thuộc đối với học sinh trường THPT FPT.

Cách tổng kết các môn học Xã hội và Tiếng Anh tại THPT FPT ảnh 3  

Phương pháp này giúp học sinh chủ động tiếp cận văn bản, hiểu được hoàn cảnh ra đời của tác phẩm trong tiến trình lịch sử dân tộc, cảm nhận về các nhân vật và tái hiện trên sân khấu lớp học. Ngoài ra học sinh còn được tự mình sáng tạo trong cách diễn xuất để diễn tả được sâu sắc tính cách, nội tâm của nhân vật mình đóng vai. Trực tiếp vào vai Chí Phèo, bạn Nguyễn Thành An Kiên, học sinh lớp 11A13, Trường THPT FPT  chia sẻ: “Theo em, đây là một cách học hay, lôi cuốn người học. Bởi khi được hóa thân vào nhân vật chúng em tự phân tích, đánh giá, suy nghĩ về tâm lý nhân vật, bối cảnh, diễn biến câu chuyện, qua đó cảm nhận sâu sắc về tác phẩm, sự kiện nói chung và từng nhân vật nói riêng”.

Cách tổng kết các môn học Xã hội và Tiếng Anh tại THPT FPT ảnh 4  

“Đời 1930s” là vở kịch có “sức nặng” về chiều sâu nội tâm nhân vật, mong muốn tái hiện một bức tranh xã hội Việt Nam giai đoạn trước cách mạng tháng Tám qua các tác phẩm “Hai đứa trẻ”, “Số đỏ” và “Chí Phèo”. Mượn một giấc mơ theo con tàu về Hà Nội, chị em Liên và An đã được chứng kiến một Hà Nội của những gánh hàng rong, của cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền, của “Tấn trò đời” mang tên “Hạnh phúc của một tang gia” cùng những giọt nước mắt tỉnh ngộ muộn màng của Chí Phèo. Cách học sinh diễn như sống cùng nhân vật, hiểu tác phẩm và cảm nhận được ý nghĩa truyền tải chứng minh học tập trải nghiệm cùng việc sân khấu hóa các tác phẩm văn học là hướng đi đúng đắn mà thầy và trò trường THPT FPT đang hướng đến.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên trường THPT FPT nhìn nhận: “Văn học là nhân học; không có phương pháp chung nhất cho mọi giáo viên dạy môn Ngữ văn. Việc sân khấu hóa tác phẩm văn học có sức hấp dẫn với học sinh bởi phương pháp này đã khơi gợi được cho các em ý muốn tìm hiểu về tác giả, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm. Đồng thời, đây cũng là cách tạo điều kiện để học sinh phát huy vai trò tự chủ trong việc học, không bị giới hạn, bó buộc bởi những nội dung trong bài giảng của giáo viên”.

Tác phẩm "Bản án cuối cùng" của nhóm GDCD được lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng trên Netflix mang tên "Thirteen Reasons Why". Vở đề cập đến những góc khuất học đường như tệ nạn bắt nạt, nói xấu…. Không chỉ đem đến những cung bậc cảm xúc mới lạ, những tình tiết đầy hấp dẫn, "Bản án cuối cùng" chứa đựng những kiến thức pháp luật quan trọng đối với các bạn thanh thiếu niên. Bản án hiện thực đã khép lại nhưng bản án lương tâm thì còn mãi.

Cách tổng kết các môn học Xã hội và Tiếng Anh tại THPT FPT ảnh 5  

Gameshow Tiếng Anh lý thú, bổ ích

Học sinh trường cấp 3 FPT đã sáng tạo hoá thân thành Steve Jobs, Emma Watson, Ed Sheeran để mô phỏng những khoảnh khắc nổi tiếng gắn liền với những nhân vật này. Cách hóa thân này giúp các bạn hoc sinh rèn luyện và trau dồi khả năng giao tiếp, tìm hiểu văn hóa, địa lý, lịch sử, nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc các nước nói Tiếng Anh.

“Amazing FSchool” là hoạt động ngoại khóa lớn nhất của trường THPT FPT. Những kiến thức từ nhà trường cùng vốn sống và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp các bạn học sinh dệt lên bản hòa ca bất tận nhiều cung bậc cảm xúc.

MỚI - NÓNG