Các vũ trường, quán bar đã sẵn sàng để đối phó?!

Các vũ trường, quán bar đã sẵn sàng để đối phó?!
Đêm 4 rạng sáng ngày 5/6, CA quận Hoàn Kiếm đã đồng loạt ra quân kiểm tra 1 vũ trường, 3 quán bar và 18 nhà hàng karaoke trên địa bàn.
Các vũ trường, quán bar đã sẵn sàng để đối phó?! ảnh 1
Hơn 1h sáng, khách vẫn vui chơi ở bar Titanic

Kết quả, cơ quan CA đã lập biên bản 6 trường hợp phạm lỗi hoạt động quá giờ quy định; thu giữ 259 chai rượu ngoại chưa rõ nguồn gốc xuất xứ (gồm cả chai nguyên và những chai đã khui nắp), bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường xử lý; thu giữ 150 đĩa nhạc không có tem lưu hành của cơ quan có thẩm quyền.

Một thanh niên có biểu hiện cản trở khi cơ quan chức năng kiểm tra quán karaoke 17 Nguyễn Văn Tố cũng đã được giao CA phường Hàng Buồm lập biên bản xử lý.

Trước đó, tối 3/6, lực lượng Quản lý thị trường và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CA TP Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ hơn 750 chai rượu các loại tại CLB Hale (Hale Club, ở 64 Nguyễn Du), trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng.

Trong số này, nhiều chai rượu không có tem nhập khẩu, tem rách nát, hoặc tem dán chồng nhau nghi có dấu hiệu gian lận thương mại. Theo cơ quan quản lý thị trường Hà Nội, đây là vụ thu giữ số lượng rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan này tiến hành.

Mặc dù là rượu không rõ nguồn gốc, song những chai rượu trên đã được bán với giá… trên trời tại các vũ trường, quán bar, CLB. Một chai rượu wishky giá thị trường chỉ 2-3 trăm ngàn được bán với giá hơn triệu bạc, thậm chí 2 - 3 triệu đồng nếu đó là một chai rượu có “đẳng cấp” trong giới sành rượu!

Điều này cũng có nghĩa nhiều “dân chơi” tự cho mình là “sành điệu” lâu nay vẫn xài những chai rượu… không biết từ đâu sản xuất, được nhập khẩu như thế nào, rượu “xịn” hay rượu “dỏm”…

Đáng chú ý trong đợt kiểm tra rạng sáng 5/6, một cơ sở vi phạm nghiêm trọng lỗi hoạt động quá giờ là bar Titanic (phường Chương Dương). Đây là một quán bar được xây dựng như một nhà nổi trên sông Hồng của Cty Du lịch và Thương mại tổng hợp Thăng Long.

Lúc 1h20’ sáng qua, khi cơ quan CA lập biên bản vi phạm, bar Titanic vẫn còn hàng trăm khách đang vui chơi, nhậu nhẹt, trong đó có rất nhiều khách là người nước ngoài.

Đề phòng dân “bay” lắc tại nhà

Một điều lo ngại hiện nay là sau hàng loạt “động lắc” ở Hà Nội vừa bị triệt phá, đã có dấu hiệu cho thấy “dân bay” có xu hướng dạt ra các vùng giáp danh tìm “bãi đáp”, thậm chí là rủ nhau về “lắc tại gia”, rất khó kiểm tra và triệt phá.

CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, lường trước điều này, lãnh đạo CA quận vừa có Công văn số 214, yêu cầu CA các phường chỉ đạo lực lượng CSKV tiến hành rà soát trong dân để ngăn ngừa việc các “dân bay” lắc tại nhà.

Tất cả những trường hợp trên đều bị lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, 11 người không mang theo CMTND đã được mời về CA phường Chương Dương để làm rõ.

Kiểm tra bar House Club (771 đường Hồng Hà, phường Chương Dương), cơ quan chức năng đã thu giữ 163 chai rượu không rõ nguồn gốc. Được biết, đây là cơ sở kinh doanh của Cty TNHH Đầu tư và thương mại Sao Việt. Địa điểm này trước đây cũng từng mang tên bar Escape – một quán bar, vũ trường trá hình từng có khá nhiều tai tiếng.

Cũng trong đợt kiểm tra rạng sáng qua, cơ quan chức năng đã thu giữ 41 chai rượu ngoại chưa rõ nguồn gốc tại vũ trường New Century (số 10 phố Tràng Thi). Một điều “ghi nhận” tại vũ trường disco có thể nói lớn nhất tại Hà Nội này là New Century đã đóng cửa trước 24 giờ(!).

Về điều này, một cán bộ CA quận Hoàn Kiếm cho rằng, thời gian gần đây, với sự kiểm tra gắt gao của CA và các cơ quan chức năng, rất ít các vũ trường, quán bar, karaoke trên địa bàn còn ngang nhiên hoạt động quá giờ quy định. Họ không… dại gì để cơ quan CA “bắt lỗi”!

Một tín hiệu đáng mừng, song dư luận cũng đang đặt câu hỏi liệu đây có phải là “giải pháp tình thế” của các cơ sở này để đối phó với đợt tổng kiểm tra?

Về việc xử lý các vi phạm ở các cơ sở kinh doanh trên, CA quận Hoàn Kiếm cho biết, trước mắt số rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được bàn giao cho quản lý thị trường.

CA quận Hoàn Kiếm đang tổng hợp các vi phạm hoạt động quá giờ, vi phạm sử dụng băng đĩa không có tem lưu hành… để đề xuất lãnh đạo UBND quận ra quyết định xử phạt với các cơ sở kinh doanh vi phạm. 

Công an Hà Nội được thưởng sau 8 lần phá “động lắc”

Liên tiếp mấy tuần qua, Công an Hà Nội đã triệt phá 8 tụ điểm ăn chơi có dân “bay” buôn bán và xài thuốc “lắc”, điển hình là quán bar 189B phố Bùi Thị Xuân.

Kịp thời khen ngợi chiến công này, ngày 3/6, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có thư khen ngợi Công an Hà Nội. Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ra Quyết định 3776/QĐ-UB thưởng cho những cá nhân, tập thể của các đơn vị Công an thành phố đã có công triệt xóa những tụ điểm trên. Mỗi đơn vị được thưởng 30 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.