Các tai nạn dễ xảy ra với mắt trong ngày Tết

Các tai nạn dễ xảy ra với mắt trong ngày Tết
TPO - Tết là lúc dễ xảy ra những chấn thương cho mắt do những loại đồ chơi không an toàn hoặc do bất cẩn trong lúc vui chơi. Ý thức phòng tránh tai nạn, dùng các phương tiện bảo vệ mắt có thể giúp bạn tránh được 90% tai nạn mắt.

Các tai nạn dễ xảy ra với mắt trong ngày Tết

TPO - Tết là lúc dễ xảy ra những chấn thương cho mắt do những loại đồ chơi không an toàn hoặc do bất cẩn trong lúc vui chơi. Ý thức phòng tránh tai nạn, dùng các phương tiện bảo vệ mắt có thể giúp bạn tránh được 90% tai nạn mắt.

Nên đến bệnh viện ngay nếu không may gặp phải tai nạn đối với mắt
Nên đến bệnh viện ngay nếu không may gặp phải tai nạn đối với mắt. Ảnh: minh họa - Internet

Sau đây là một số khuyến cáo của bác sỹ nhãn khoa đối với lĩnh vực bảo vệ mắt trong dịp tết:

Không được rời mắt khỏi trẻ nhỏ

Dịp lễ Tết, trẻ em thường nhận được đủ loại quà, trong đó có cả súng đồ chơi, phi tiêu và dụng cụ thể thao...chất chứa những nguy hiểm tiềm ẩn.

Mỗi năm, các bác sỹ nhãn khoa điều trị cho rất nhiều chấn thương do những thứ đồ chơi tưởng chừng như an toàn gây ra. Vì thế, các bác sỹ nhãn khoa khuyên các bậc cha mẹ nên xem kỹ những ghi chú trên đồ chơi, để từ đó chọn lựa được những món quà phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển của trẻ.

Tránh mua đồ chơi có những chi tiết nhọn, nhô ra hoặc có thể bắn ra được. Luôn để mắt đến trẻ khi chúng chơi những đồ chơi hoặc những trò chơi có nguy cơ gây chấn thương.

Chấn thương do các loại pháo cho dù là đã bị cấm vẫn còn xảy ra lác đác. Các loại pháo nổ của Trung Quốc vẫn còn lưu hành lậu. Pháo hoa, thăng thiên, nhị thanh, pháo sáng được giới trẻ dùng công khai. Ở Mỹ tai nạn do các loại pháo tại nơi công cộng là 2500 vụ 1 năm, chủ yếu là do pháo hoa bắn trong các ngày lễ hội. Người ta khuyên cự ly an tòan để xem pháo hoa lý tưởng là 500 feet( khoảng 150m).

Chọn môn thể thao thích hợp

Chấn thương mắt khi chơi thể thao là nguyên nhân phổ biến gây mù loà vĩnh viễn. Tại Mỹ có khoảng 40.000 ca chấn thương mắt do chơi thể thao mỗi năm.

Nếu không bảo vệ mắt đúng cách khi tham gia những môn thể thao như bóng rổ, bóng đá (cũng như những môn thể thao dưới nước và những môn có dùng vợt), bạn có thể gặp phải những chấn thương nghiêm trọng về mắt.

Phong trào cầu lông nghiệp dư trong các công sở, nhà trường, phường xóm ngày càng phát triển. Tai nạn về mắt do vậy cũng tăng tương ứng.
Bác sỹ nhãn khoa cũng như chính bạn nên chủ động dùng những dụng cụ bảo vệ mắt thích hợp cho từng môn thể thao.

Tai nạn sinh hoạt ngày Tết

Có rất nhiều việc phải dọn dẹp trang trí vào ngày tết vì thế tai nạn tại nhà và trong sinh hoạt sẽ rất nhiều cùng với các dạng tai nạn khác như: giao thông, hỏa khí, lao động.Với nhiều người Việt Nam, cành đào cây quất và một vài loại cây cảnh khác là linh hồn của ngày Tết.

Thế nhưng, ẩn chứa trong đó là những mối nguy hiểm: những bóng đèn nhấp nháy và những vật trang trí khác. Những nhánh đào chĩa ra có thể nguy hiểm cho mắt. Thế nên, bạn phải hết sức cẩn thận khi lại gần hoặc di chuyển cây cảnh trong nhà bạn. Nên treo những vật trang trí làm bằng thủy tinh cách xa tầm với của trẻ để tránh những tai nạn thương tích đáng tiếc.

Những việc cần làm khi bị chấn thương mắt:

Đừng day dụi mắt

Đừng đè ép, xối rửa hay bôi thuốc gì vào mắt

Hãy rửa mắt bằng vòi nước, nhúng mắt vào nước sạch khi bị bụi hay hóa chất lọt vào mắt

Đừng cố lấy dị vật ra khỏi mắt hay rút vật đang cắm vào mắt

Đến khám chuyên khoa mắt ngay

Thạc sĩ - Bác sĩ Hoàng Cương
Bệnh viện Mắt Trung Ương

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.