Cả tổ công tác 'nhúng chàm' khi rà soát kết quả thanh tra dự án Đại Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã quyết định thành lập tổ công tác để xác minh kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh về kết quả thanh tra Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Tuy nhiên, các thành viên tổ công tác này đã để xảy ra sai phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Năm 2020, khi công bố Kết luận thanh tra số 929, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 3 dự án vi phạm về pháp luật đất đai và đầu tư, trong đó có Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Nam Đà Lạt) của Cty Sài Gòn - Đại Ninh. Sau đó, công ty này đã có văn bản gửi nhiều cơ quan chức năng, kiến nghị xem xét lại việc thu hồi dự án.

Cả tổ công tác 'nhúng chàm' khi rà soát kết quả thanh tra dự án Đại Ninh ảnh 1

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì có hành vi nhận hối lộ.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng 7/11/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Thanh tra Chính phủ cũng nhận 4 văn bản của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác 4 người vào năm 2021 để kiểm tra, xác minh kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. “Căn cứ là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đây là cơ sở pháp lý”, Tổng Thanh tra nói việc rà soát, sửa đổi, kết luận thanh tra thực chất không phải thanh tra lại.

Vẫn theo ông Đoàn Hồng Phong, việc thành lập tổ rà soát dự án Đại Ninh trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng, do Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh ký.

Tại phiên họp nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thẳng thắn, dự án Đại Ninh sau này liên quan đến việc chuyển tiền của SCB và vụ án đang được điều tra để xử lý theo quy định. Trong vụ này, có một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ đã bị tạm giam, khởi tố điều tra, vì “chủ yếu nhận hối lộ”. Thanh tra Chính phủ đã buộc thôi việc các công chức liên quan đến vụ án này, khai trừ ra khỏi Đảng.

Được biết, Thanh tra Chính phủ quyết định thành lập tổ công tác để xác minh kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh vào đầu tháng 3/2021. Tổ công tác gồm ông Lê Quốc Khanh (Phó Cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ - Tổ trưởng), ông Hoàng Văn Xuân (thanh tra viên Cục 2, Thanh tra Chính phủ - Tổ phó), ông Nguyễn Nho Định (thanh tra viên Cục 2, Thanh tra Chính phủ) và ông Nguyễn Ngọc Ánh (Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng).

Tổ công tác này được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh, và làm rõ kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh về việc yêu cầu các cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt, Lâm Đồng và đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phục hồi thực hiện nghĩa vụ tài chính cùng giãn tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, tháng 3/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (thành viên của Tổ thanh tra Chính phủ) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Ngọc Ánh có sai phạm khi thẩm tra tại dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Đến tháng 6/2023, Thanh tra Chính phủ đã quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với các ông Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân, Nguyễn Nho Định vì suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Thanh tra Chính phủ.

Trong diễn biến mới nhất liên quan, ngày 2/1/2024, mở rộng vụ án “Đưa, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ trong quá trình thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương khác, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội danh "Nhận hối lộ".

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Trần Văn Hiệp đã nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Nam Đà Lạt (do Công ty Sài Gòn Đại Ninh quản lý, thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 3/1, người thân của ông Hiệp đã nộp 4,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả cho ông này.

MỚI - NÓNG