Ca sỹ Dương Hồng Loan chỉ 'độc chiêu' lấy lòng mẹ chồng để được đeo đuổi niềm đam mê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu luôn là đề tài nóng hổi trong các cuộc trò chuyện giữa các nàng dâu. Thế nhưng, cách làm sao để lấy lòng mẹ chồng thì lại là một vấn đề cần nhiều thời gian để tìm hiểu. Và nữ ca sĩ Dương Hồng Loan đã trải lòng chia sẻ kinh nghiệm để lấy lòng mẹ chồng.

Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, Dương Hồng Loan và chồng quen nhau từ lúc cô vẫn còn đi học và chưa bước chân vào con đường ca hát. Thời điểm từ khi đi học cho tới cầm mic làm ca sĩ, ông xã luôn là người đồng hành nhận nhiệm vụ đưa đón cô. Không chỉ vậy, mẹ chồng tương lại ngày đó cũng tham gia theo dõi, quan sát suốt thời gian ấy và bà đã bày tỏ nhiều nỗi lo khi Dương Hồng Loan dấn thân vào làng giải trí.

Ca sỹ Dương Hồng Loan chỉ 'độc chiêu' lấy lòng mẹ chồng để được đeo đuổi niềm đam mê ảnh 1
Ca sỹ Dương Hồng Loan

Thời gian đầu tham gia nghệ thuật, ca sĩ Dương Hồng Loan gặp nhiều áp lực từ phía ông xã và gia đình chồng. Đỉnh điểm của sự việc là chồng cô ra “tối hậu thư” với nội dung “1 là chọn hát, 2 là chọn anh”. Để giải quyết “dĩ hòa vi quý” khi vừa theo đuổi được đam mê nhưng vẫn đảm bảo hạnh phúc gia đình, cô đề nghị chồng cùng đi hát chung một buổi với mình rồi sau đó hãy đưa ra quyết định. Với sự quyết liệt của vợ, ông xã đã theo chân cô tới một phòng trà, ở đó anh thấy vợ mình được hát trong môi trường chuyên nghiệp, chỉn chu và văn minh. Sau lần ấy, chồng Dương Hồng Loan đã ủng hộ cô theo đuổi con đường ca hát và kiêm luôn trợ lý hỗ trợ nữ ca sĩ trong công việc.

Còn đối với mẹ chồng của Dương Hồng Loan, nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi bà là người hiền từ và rất tinh tế. Cô chia sẻ rằng mẹ đã lặng lẽ dõi theo đời sống của vợ chồng cô và quan sát thái độ con trai mình để có cách ứng xử phù hợp với con dâu. Đồng thời, bà còn gửi đến cô nhiều lời khuyên cũng như thăm hỏi chân tình và đặc biệt nhắc Dương Hồng Loan phải giữ mái tóc dài của mình. Chính vì thế khi lên sân khấu, nữ ca sĩ luôn giữ hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng cùng mái tóc dài suôn mượt trên sân khấu như một cách thể hiện tình cảm với mẹ chồng.

Theo góc nhìn của một người chuyên nghiên cứu về tâm lý, TS tâm lý Tô Nhi A nhận định trên đời không hề tồn tại một “bà mẹ chồng hiền từ” và các chị em phụ nữ cần hiểu rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu thực chất là một mối quan hệ xa lạ. Bởi ngay từ ban đầu, cả hai đều không hề quen biết nhau cho tới khi được người chồng liên kết lại. Vậy nên, để bước vào một cuộc hôn nhân thuận lợi thì cần phải xác định việc bị mẹ chồng đối xử như “người lạ” trong thời gian đầu là điều hiển nhiên và công cuộc “lấy lòng mẹ chồng” bắt đầu. Việc “lấy lòng” như thế nào cũng cần được các nàng dâu cân nhắc và quyết định kĩ càng. Dù cho bằng vật chất, hành động hay lời nói,… thì điều quan trọng nhất tất cả phải được xuất phát từ chân tình.Nữ ca sĩ khẳng định: “May mắn cô gặp được hiền lành, tốt tính nên tôi không gặp nhiều khó khăn để lấy lòng. Nhưng không phải cứ hiền là không cần chiều, mà đặc biệt cần phải quan tâm và chiều chuộng nhiều hơn nữa bởi càng nhận được nhiều sự ủng hộ thì cuộc sống cũng như công việc sẽ suôn sẻ và thoải mái hơn”. Đối với Dương Hồng Loan, dù có thể may mắn hơn những nàng dâu khác nhưng theo cô chỉ cần bản thân mình luôn đối xử chân tình và thật lòng với mẹ chồng thì chắc chắn sẽ nhận lại được tình yêu thương.

Ca sỹ Dương Hồng Loan chỉ 'độc chiêu' lấy lòng mẹ chồng để được đeo đuổi niềm đam mê ảnh 2
Dương Hồng Loan luôn để tóc dài theo ý mẹ chồng

Chuyện Cuối Tuần tập 22 một lần nữa mang đến cho quý khán giả câu chuyện về mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu thông qua chủ đề khá cần thiết cho các chị em phụ nữ là Lấy lòng mẹ chồng với khách mời là nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Chương trình được phát sóng vào 21h30 thứ Bảy ngày 29/5 trên kênh VTV9.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.