Ca sĩ Phương Linh: 'Tôi không đá đểu Hà Anh Tuấn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ca sĩ Phương Linh nói cô sống hạnh phúc, có tiền tận hưởng cuộc sống riêng và không đá đểu Hà Anh Tuấn như nhiều người lâu nay vẫn nhầm tưởng. Mối quan hệ hiện tại giữa cô và Hà Anh Tuấn cũng lần đầu được người trong cuộc làm rõ.

Từng là cặp nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc song ca được đông đảo khán giả yêu mến, thậm chí Hà Anh Tuấn và Phương Linh bị đồn yêu nhau, song từ khá lâu rồi người ta không thấy cả hai nhắc đến hay xuất hiện cùng nhau.

Tối 2/6, Phương Linh thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân khi cuộc sống của cô lâu nay bị nhiều người khiêu khích. “Tôi là người tự tôn và tự trọng cao. Xin đừng bóp méo những gì tôi viết trên mạng xã hội”, ca sĩ cho biết.

Phương Linh khẳng định ngoài em gái Phương Ly, cô không thích nhắc đến tên ai khác để đánh bóng mình bởi như vậy là đang tự hạ thấp bản thân: “Đó là điều rẻ tiền bậc nhất. Tôi tự hào về tôi và chỉ thích nói về tôi thôi”.

Ca sĩ Phương Linh: 'Tôi không đá đểu Hà Anh Tuấn' ảnh 1

Phương Linh lần đầu tiết lộ chuyện không còn xuất hiện bên Hà Anh Tuấn.

Mỗi khi nhắc bóng gió ai đó trên trang cá nhân, nhiều cư dân mạng cho rằng cô ám chỉ Hà Anh Tuấn. Điều này khiến ca sĩ xứ Thanh khó chịu cho rằng những người này cố tình bóp méo câu chuyện. Phương Linh cho biết cô ngại đụng chạm, khẳng định không hề đá đểu đồng nghiệp.

“Trong mắt quý vị Hà Anh Tuấn tuyệt ra sao xin quý vị giữ gìn anh ấy trong tim và nâng niu theo cách quý vị muốn. Nhưng không thể vì thế mà khi tôi nói người yêu cũ hay thằng này, thằng kia… quý vị vin vào nói tôi đá đểu Hà Anh Tuấn của quý vị được. Không hề, tôi ngại đụng chuyện lắm” – Phương Linh nói.

Đã từ lâu, Phương Linh và Hà Anh Tuấn không đứng chung sân khấu. Bài hát cuối cô nghe đồng nghiệp hát là ca khúc Đường chúng ta đi. Nhiều lần, khách book show muốn hai người song ca nhưng Phương Linh đều nhờ quản lý từ chối khéo. Ca sĩ đoán “có thể Hà Anh Tuấn cũng có cách làm tương tự hoặc khác”.

Giọng ca sinh năm 1984 tâm sự cô không tỏ ra kiêu kỳ bởi sự thật cả hai không còn lý do để hát chung.

Thời thanh xuân, hai người giận nhau vì nhiều chuyện, lộ liễu đến mức khán giả nhận ra trên sân khấu. Sau những lần như vậy, Phương Linh nói Hà Anh Tuấn luôn hòa giải trước, nói xin lỗi để cùng song ca thật hay. Với Phương Linh, cô cho đó là sự thành thật, trân quý.

“Giờ lớn đầu cả rồi, không hợp thì giải tán. Hơi đâu giận hoài dỗ ngọt hoài, phiền hà lắm. Lần cuối cùng Hà Anh Tuấn và Phương Linh có tranh luận lớn, đó là ở chương trình lễ hội pháo hoa. Hà Anh Tuấn đang có hướng đi riêng và được tung hô tán tụng, tôi có cái thảnh thơi dễ chịu của riêng tôi nhưng độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng trong cộng đồng, Hà Anh Tuấn đá văng Phương Linh ra khỏi vũ trụ luôn rồi. Một người tự tôn lẫn tự trọng như tôi không bao giờ lợi dụng chuyện hát đôi xưa để bấu víu. Tôi trân trọng những tốt đẹp đó và mỗi người có cách lựa chọn đúng với số phận mỗi người. Tôi vẫn vui, có tiền tận hưởng cuộc sống riêng hoàn toàn không đá đểu Hà Anh Tuấn như một số người tưởng tượng. Còn Hà Anh Tuấn có vui không, tôi chịu, không biết” - Phương Linh tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Ca sĩ Phương Linh: 'Tôi không đá đểu Hà Anh Tuấn' ảnh 2

Phương Linh và Hà Anh Tuấn từng là cặp nghệ sĩ ăn ý một thời.

Phương Linh và Hà Anh Tuấn được chú ý kể từ sau chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Cặp nghệ sĩ có nhiều bản tình ca đi cùng năm tháng như Qua đêm nay, Cơn mưa tình yêu, Thiên đường gọi tên... Gắn bó với nhau trên chặng đường âm nhạc khá dài, họ bị đồn yêu nhau song cả hai không thừa nhận.

Phương Linh chưa lập gia đình, sống kín tiếng ở tuổi U40. Cô tự nhận mình khá "lười" ra mắt sản phẩm mới, thi thoảng nhận hát sự kiện, không thích hào quang của showbiz.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.