'Cà phê với doanh nhân' để đưa doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 13/10, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức chương trình “Cà phê với doanh nhân” lần thứ 3 để trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo nhiều sở, ngành tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Lạng Giang cùng nhiều chuyên gia tư vấn xúc tiến đầu tư FDI. Chương trình thu hút hơn 100 doanh nhân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Ông Thân Hải Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết, chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 3 với mong muốn góp phần giúp các doanh nghiệp huyện Lạng Giang hoàn thành tiêu chuẩn để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

'Cà phê với doanh nhân' để đưa doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu ảnh 1

Bí thư Huyện ủy Lạng Giang Tạ Huy Cần (ở giữa) tham gia cà phê với doanh nhân. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ông Nam cho biết thêm, hiện huyện Lạng Giang có 16 doanh nghiệp FDI đang đầu tư, bởi vậy doanh nghiệp trong huyện có cơ hội tham gia chuỗi sản xuất của tập đoàn toàn cầu. Huyện Lạng Giang đã ký kết biên bản ghi nhớ với chủ đầu tư một số khu công nghiệp trong huyện và tỉnh Bắc Giang để giới thiệu doanh nghiệp của huyện tham gia vào chuỗi sản xuất của nhà đầu FDI.

Tại chương trình, ông Nguyễn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chia sẻ, chương trình “Cà phê với doanh nhân” để kết nối doanh nghiệp trong huyện Lạng Giang có thể tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu là ý tưởng hay và đi đầu. Trong nhiều năm qua, việc kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các công ty nước ngoài là một điểm yếu. Bởi vậy, tỉnh Bắc Giang đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án kết nối doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp FDI. Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Lạng Giang đã hành động thực tế, chủ động khi ký kết giữa hội với các nhà đầu tư khu, cụm công nghiệp để kết nối với doanh nghiệp FDI.

Ông Cường cho rằng, để có thể kết nối được với doanh nghiệp huyện Lạng Giang với chuỗi sản xuất toàn cầu cần xóa bỏ chênh lệch và trình độ, công nghệ, và quản lý giữ doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong huyện. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang có giới thiệu doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp FDI, nhưng khoảng cách về trình độ công nghệ quá lớn nên doanh nghiệp trong huyện Lạng Giang phải thay đổi về công nghệ. Doanh nghiệp trong huyện Lạng Giang phải hiểu biết doanh nghiệp FDI cần gì để tập trung tìm kiếm công nghệ tham gia cung cấp một hoặc vài loại linh kiện nào đó.

“Doanh nghiệp trong huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang cần nâng cao trình độ quản lý, quản trị và cơ cấu lại sản xuất thì sản phẩm làm ra mới có thể đủ chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp FDI đòi hỏi quy trình chuẩn”, ông Cường cho hay.

'Cà phê với doanh nhân' để đưa doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu ảnh 2

Chương trình “Cà phê với doanh nhân” lần thứ 3 do huyện Lạng Giang tổ chức. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ông Nguyễn Bá Ngọc - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lideco 1 (Chủ đầu tư KCN Tân Hưng) cho biết, Công ty CP Lideco 1 là nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Thời gian qua, Công ty CP Lideco 1 là đơn vị cầu nối để cho các nhà đầu tư nước ngoài đến huyện Lạng Giang tham gia sản xuất kinh doanh. Hiện nay, 100% doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Hưng là nhà đầu tư FDI.

Làm ăn lâu năm ở huyện Lạng Giang, ông Ngọc nhận thấy, huyện Lạng Giang có được sự phát triển vượt bậc nhờ quyết tâm chính trị của huyện. Huyện Lạng Giang là điểm đến lý tưởng, môi trường sản xuất kinh doanh tốt. Để tiếp cận được chuỗi sản xuất của doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong huyện và tỉnh Bắc Giang cần tận dụng tối đa nội lực, cơ hội, sự hỗ trợ của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Vân – Chuyên gia tư vấn xúc tiến đầu tư FDI Nhật Bản cho rằng, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài, bởi chính trị ổn định và sự chào đón của các cấp, mang lại niềm tin đến các doanh nghiệp FDI. Nhà đầu tư nước ngoài có một số tiêu chí quan trọng khi lựa chọn đầu tư như giao thông, đi lại thuận lợi đến sân bay quốc tế.

Ông Vân nhận định, phạm vi quanh Hà Nội thì Bắc Giang có vị trí thuận lợi, từ sân bay Nội Bài đi đến Bắc Giang có khoảng cách gần và hệ thống giao thông tốt, đồng thời nguồn lao động và giá đất có lợi thế cạnh tranh. Chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cần lan tỏa được những lợi thế này đến các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài mang theo công nghệ và tiền bạc nên doanh nghiệp trong huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ nước ngoài.

'Cà phê với doanh nhân' để đưa doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu ảnh 3

Ông Thân Hải Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (ở giữa) trao đổi với doanh nhân tại chương trình “Cà phê với doanh nhân”. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thống - Phó chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp huyện Lạng Giang nêu ý kiến muốn nghe chia sẻ của chuyên gia và nhà đầu tư để doanh nghiệp trong huyện đáp ứng tiêu chuẩn của tập đoàn cầu.

Trả lời ý kiến của ông Thống, bà Vũ Kiều Hưng – Chuyên gia tư vấn xúc tiến đầu tư FDI Đài Loan chia sẻ, thời gian qua, bà nhìn thấy sự bứt phá trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Giang. Bà đã đưa nhiều doanh nghiệp FDI đến đầu tư ở tỉnh Bắc Giang. Bà đánh giá cao sự nhiệt huyết, chân thành và chuyên nghiệp của lãnh đạo các cấp tỉnh Bắc Giang trong việc thu hút doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp FDI mong muốn có thời gian dài hoạt động khi đầu tư ở huyện Lạng Giang và Bắc Giang. Khi doanh nghiệp FDI vào đầu tư sẽ kêu gọi thêm các nhà đầu tư nước ngoài khác đến đầu tư ở Bắc Giang. Một trong những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp FDI mong muốn được đáp ứng là nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Tôi mong muốn lấy huyện Lạng Giang làm điểm về việc có thể đáp ứng đủ nhân lực chất lượng giúp doanh nghiệp FDI hoạt động kinh doanh, sản xuất lâu dài. Nguồn nhân lực có kỹ thuật và ngoại ngữ để có thể tiếp quản công nghệ của doanh nghiệp nước ngoài. Lạng Giang muốn doanh nghiệp của huyện tiếp cận với chuỗi sản xuất toàn cầu thì cần có nhân lực biết ngoại ngữ và có sự đồng hành của người dân địa phương, quan trọng là cái gì mình đã hứa thì phải làm”, bà Hưng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG