Cả nước giao quân đợt 1 năm 2013

Cả nước giao quân đợt 1 năm 2013
TP - Từ ngày 25 đến 28-2, các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt giao quân đợt 1 năm 2013. Ngày 25-2: các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ngày 26-2: Quân khu 5; ngày 27-2: Quân khu 2, Quân khu 7; ngày 28-2: Quân khu 9.

> Giao quân giữa sóng biển Trường Sa
> 2.500 thanh niên Hà Nội nhập ngũ

Nét mới trong công tác tuyển, giao quân đợt 1 năm 2013 là việc tổ chức cấp phát quân trang cho chiến sĩ mới trước ngày làm lễ giao quân được giao cho các địa phương đảm nhiệm.

Lễ giao nhận quân tại địa phương (cấp huyện, quận, thị xã) được thực hiện theo nghi thức mới do Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng quy định. Đặc biệt, trong tuyển quân đợt 1 năm 2013 không thực hiện bù đổi khi đã nhận quân về đơn vị.

Cụ thể, sau khi các các đơn vị nhận quân phúc tra lại sức khỏe, nếu trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn bị loại trả thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm về chất lượng.

Ngày 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM cho biết, công tác chuẩn bị giao quân đợt 1 năm 2013 đã cơ bản hoàn tất. Đợt này, có 2.500 thanh niên thuộc 12 quận – huyện trúng tuyển lên đường nhập ngũ, trong đó 220 người được phiên chế về Quân chủng Hải quân.

Ngoài ra, có 520 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ được nhập ngũ và phục vụ tại Công an TPHCM.

Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ là đảng viên chiếm gần 4%, trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên 21%. Theo kế hoạch, công tác giao quân đợt 1 diễn ra vào ngày 27-2.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.