Cá mập trắng 6 mét gãy răng vì cắn thuyền kayak của thợ lặn

Con cá mập trắng khổng lồ tấn công đuôi thuyền kayak của hai thợ lặn suốt 5 giây và bỏ đi khi nhận ra không thể ăn được. Sau khi kiểm tra thuyền kayak, thợ lặn tìm thấy 2 chiếc răng của con cá mập và dấu vết do hàm răng để lại.

Danny McDaniel và bạn Jon Chambers phát hiện có vật gì đó xô vào mạn thuyền kayak ở gần mỏm đá Ship Rock, cách đảo Santa Catalina khoảng 3,2 km về phía đông hôm 5/10. Khi McDaniel nhìn xuống nước, anh phát hiện thủ phạm đang húc vào đuôi thuyền là một con cá mập trắng có kích thước đồ sộ.

Con cá mập ngoạm vào đuôi thuyền và đẩy McDaniel xoay vòng tròn. Theo McDaniel, cả nửa thân trên của con cá mập nhô lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, nó nhanh chóng nhả chiếc thuyền ra và lặn sâu xuống dưới nước. Toàn bộ sự việc chỉ kéo dài khoảng 5 giây. "Tôi đoán nó nghĩ chiếc thuyền kayak không ngon và bỏ đi", McDaniel chia sẻ.

Cá mập trắng 6 mét gãy răng vì cắn thuyền kayak của thợ lặn ảnh 1 Chiếc răng do con cá mập khổng lồ để lại.

Theo Chambers, chiếc thuyền kayak có kích thước 2,7 mét nhưng con cá mập phải dài ít nhất là gấp đôi. "Đó là con cá lớn nhất tôi từng gặp trong 20 năm lặn có bình dưỡng khí", Chambers nói.

Cá mập trắng dài 1,2 - 1,5 mét khi chào đời và con trưởng thành có thể lớn tới 6,4 mét, theo Cơ quan Cá và Động vật hoang dã California (CDFW). Từ năm 1950, có 187 tai nạn do cá mập gây ra ở Florida, bao gồm mọi loài cá mập. Ít nhất 165 vụ trong số đó liên quan tới cá mập trắng với 13 vụ gây chết người, CDFW cho biết.

 Clip: Cá mập trắng cắn thuyền ngư dân

Sau khi kiểm tra thuyền kayak, McDaniel tìm thấy 2 chiếc răng của con cá mập và dấu vết do hàm răng để lại. Thông tin về chiếc răng được gửi tới Ben Frable, quản lý bộ sưu tập động vật có xương sống ở biển thuộc Viện Hải dương học Scripps tại La Jolla, California, để xác định kích thước con vật.

"Chúng tôi ước tính con cá mập này rất lớn dựa trên kích thước răng. Nó có thể dài khoảng 5,2 - 6 mét", Frable suy đoán.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.