Buôn lậu 'siêu xe', cán bộ công an kêu oan bất thành

Bị cáo Nguyễn Giang Lam (ở giữa). Ảnh: Zing
Bị cáo Nguyễn Giang Lam (ở giữa). Ảnh: Zing
TP - Hôm qua (16/10), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo kêu oan, tuyên phạt Nguyễn Giang Lam (nguyên cán bộ Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh Công an TPHCM) 14 năm về tội “Buôn lậu”.

Cùng tội danh trên, tòa tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Quang Vinh 14 năm tù, Trần Thái Nguyên 8 năm tù, Trần Phước Thạnh 12 năm tù. Đây cũng là mức án mà trước đó TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt đối với các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 9/6/2009, Bộ Tài chính ban hành thông tư cho phép người Việt định cư tại nước ngoài khi hồi hương được phép nhập khẩu 1xe ô tô cá nhân đang sử dụng, hoàn toàn miễn thuế. Các bị cáo lợi dụng sơ hở của chính sách trên, thuê Việt kiều đứng ra nhập xe về bán kiếm lời, bằng thủ thuật mua xe tại Mỹ vận chuyển về tiêu thụ tại các salon ở TPHCM.

Từ tháng 1/2011 đến cuối năm 2012, các bị cáo làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô cho 64 Việt kiều hồi hương. Trong đó, 54 xe được thuê mướn để hợp thức hoá hành vi buôn lậu, bao gồm ô tô Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche... và 12 mô tô phân khối lớn trị giá hơn 350 tỷ đồng, gây thất thoát 168 tỷ đồng tiền thuế.

Lam hưởng lợi 360.000 USD, Vinh và Thạnh thu lợi 556 triệu đồng còn Nguyên được hưởng 478 triệu.

Về phần dân sự, Toà buộc 3 bị cáo Vinh, Thạnh, Nguyên mỗi người nộp số tiền thất thu thuế hơn 45 tỷ đồng, bị cáo Lam nộp hơn 33,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.